Hà Nội
23°C / 22-25°C
Bí quyết giúp chị em vượt qua nỗi ám ảnh 'khó nói' trong chăm sóc sức khỏe sinh sản

Bí quyết giúp chị em vượt qua nỗi ám ảnh 'khó nói' trong chăm sóc sức khỏe sinh sản

Dân số và phát triển

GĐXH - Theo các bác sĩ sản khoa, khô âm đạo (khô hạn) có thể coi là nỗi ám ảnh lớn với phụ nữ sau sinh. Nó không chỉ gây đau rát khó chịu vùng kín mà còn khiến chị em mất tự tin, nhất là trong đời sống tình dục, làm ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình.

Nhiều phương tiện tránh thai phân phối qua kênh xã hội hoá được tin dùng ở TP.HCM

Nhiều phương tiện tránh thai phân phối qua kênh xã hội hoá được tin dùng ở TP.HCM

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Với sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ và cộng tác viên làm công tác DS-KHHGĐ từ thành phố đến cơ sở, việc triển khai xã hội hóa phương tiện tránh thai trên địa bàn thành phố đã dần đi vào thực tiễn đời sống và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Đà Nẵng tích cực phân phối thuốc uống tránh thai qua kênh xã hội hoá

Đà Nẵng tích cực phân phối thuốc uống tránh thai qua kênh xã hội hoá

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Theo Chi cục DS-KHHGĐ thành phố Đà Nẵng, hiện nay, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đa số các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ trên địa bàn thành phố đã chấp nhận thực hiện biện pháp tránh thai để tránh mang thai ngoài ý muốn.

Thanh Hoá đẩy mạnh triển khai Đề án 818, đem lại nhiều hiệu quả tích cực

Thanh Hoá đẩy mạnh triển khai Đề án 818, đem lại nhiều hiệu quả tích cực

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sau 5 năm triển khai Đề án Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai (PTTT) và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản (KHHGĐ/SKSS) (gọi tắt là Đề án 818) giai đoạn 2015-2020, Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành vi của người dân từ “bao cấp, miễn phí” sang “mua bán” phù hợp với khả năng và theo phân khúc thị trường.

Người dân có nhu cầu mua sản phẩm, phương tiện tránh thai thuộc Đề án 818 bằng cách nào?

Người dân có nhu cầu mua sản phẩm, phương tiện tránh thai thuộc Đề án 818 bằng cách nào?

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Dấu hiệu rất dễ nhận ra ở các sản phẩm thuộc Đề án 818 là trên bao bì của các sản phẩm đều có logo: Bộ Y tế - Tổng cục DS-KHHGĐ – Đề án 818.

Giúp người dân chủ động lựa chọn các phương tiện tránh thai, hàng hoá sức khoẻ sinh sản có chất lượng, phù hợp với nhu cầu

Giúp người dân chủ động lựa chọn các phương tiện tránh thai, hàng hoá sức khoẻ sinh sản có chất lượng, phù hợp với nhu cầu

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Thực tế, tại nhiều địa phương trên cả nước, nhờ triển khai tốt công tác xã hội hóa đã giúp gia tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Qua đó, góp phần duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới khi sinh, nâng cao chất lượng dân số.

Tầm quan trọng của việc xã hội hoá cung cấp phương tiện tránh thai, dịch vụ kế hoạch hoá gia đình/sức khoẻ sinh sản

Tầm quan trọng của việc xã hội hoá cung cấp phương tiện tránh thai, dịch vụ kế hoạch hoá gia đình/sức khoẻ sinh sản

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Các chuyên gia nhận định, công tác xã hội hoá giúp đảm bảo chất lượng và đa dạng hoá các phương tiện tránh thai, hàng hoá sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình (SKSS/KHHGĐ) đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Vẫn còn nhiều khó khăn trong việc triển khai Đề án 818 giai đoạn 2015-2020

Vẫn còn nhiều khó khăn trong việc triển khai Đề án 818 giai đoạn 2015-2020

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Bộ máy tổ chức bị xáo trộn, hệ thống cộng tác viên dân số thực hiện tiếp thị và giới thiệu sản phẩm của Đề án thường xuyên biến động. Cùng với đó, người dân vẫn còn tâm lý được bao cấp các dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, chưa quen với việc tự chi trả...

Vẫn còn 14 tỉnh/thành phố chưa phê duyệt triển khai Đề án 818

Vẫn còn 14 tỉnh/thành phố chưa phê duyệt triển khai Đề án 818

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Hiện nay, nhận thức của nhiều tỉnh, thành phố về vấn đề xã hội hóa còn có những bất cập. Điều này là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ở nhiều tỉnh/thành phố chưa xây dựng và phê duyệt Đề án để triển khai trên địa bàn.

Tăng cường sự vào cuộc của các cấp uỷ, chính quyền, tạo sự đồng thuận về xã hội hoá phương tiện tránh thai

Tăng cường sự vào cuộc của các cấp uỷ, chính quyền, tạo sự đồng thuận về xã hội hoá phương tiện tránh thai

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Sau 5 năm triển khai, Đề án 818 đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên, cũng có những vấn đề cần phải điều chỉnh, đặc biệt, nhiều tỉnh/thành phố chưa thật sự có nhận thức và chưa vào cuộc để thực hiện Đề án.

Người dân đã tiếp nhận sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại theo hướng xã hội hóa

Người dân đã tiếp nhận sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại theo hướng xã hội hóa

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Thời gian qua, mạng lưới cộng tác viên dân số nâng cao chất lượng công tác quản lý, tiếp cận, cung cấp các biện pháp tránh thai, hàng hóa SKSS tới tận người sử dụng và đã được người dân chấp nhận. Kết quả thực hiện các biện pháp tránh thai hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao.

Tăng cường hoạt động truyền thông nhằm đẩy mạnh xã hội hoá phương tiện tránh thai

Tăng cường hoạt động truyền thông nhằm đẩy mạnh xã hội hoá phương tiện tránh thai

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Để đưa Đề án 818 vào thực tiễn, nhiều tỉnh, thành phố đã tích cực xây dựng các hoạt động truyền thông, vận động thay đổi nhận thức của người dân trong việc sử dụng phương tiện tránh thai, dịch vụ KHHGĐ/SKSS có chất theo hình thức xã hội hoá.

Nhiều tỉnh, thành phố tích cực triển khai Đề án 818 bằng nguồn kinh phí địa phương

Nhiều tỉnh, thành phố tích cực triển khai Đề án 818 bằng nguồn kinh phí địa phương

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Ngoài nguồn ngân sách địa phương đầu tư cho Đề án/Kế hoạch, địa phương còn được hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương, nguồn Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số, nguồn xã hội hóa (người dân chi trả phương tiện tránh thai, dịch vụ KHHGĐ/SKSS), nguồn từ các dự án kết hợp khác…

Hải Phòng: Còn nhiều khó khăn trong việc triển khai Đề án 818 trên địa bàn thành phố

Hải Phòng: Còn nhiều khó khăn trong việc triển khai Đề án 818 trên địa bàn thành phố

Dân số và phát triển

GiadinhNet – Tại Hải Phòng, khách hàng có nhiều sự lựa chọn các biện pháp tránh thai khác nhau nên việc tiếp thị các sản phẩm tránh thai xã hội hóa chưa đạt hiệu quả cao.

Xã hội hóa cung cấp các biện pháp tránh thai cho người dân miền núi còn khó khăn

Xã hội hóa cung cấp các biện pháp tránh thai cho người dân miền núi còn khó khăn

Dân số và phát triển

Giadinhnet - Ở các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam, việc triển khai xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai còn gặp khó khăn.

TP Việt Trì, Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 818

TP Việt Trì, Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 818

Dân số và phát triển

GiadinhNet – TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã ra Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản trên địa bàn thành phố đến năm 2030.

Top