Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại

Thứ tư, 17:06 01/04/2026 | Thời sự

GĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 30/3/2026 nhằm triển khai đề án "Đô thị Hà Nội thông minh", đặt mục tiêu đưa Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Hà Nội triển khai Đề án đô thị thông minh , hướng tới tương lai bền vững 2026 - Ảnh 1.Hà Nội: Hiểm họa cháy nổ chực chờ từ 'rừng' nhà xưởng trên đất nông nghiệp ven đường Phạm Tu

GĐXH - Vụ hỏa hoạn rạng sáng ngày 30/3 tại một cụm kho xưởng trên đường Phạm Tu (phường Thanh Liệt, Hà Nội) khiến một người tử vong một lần nữa rung lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng nhà xưởng trái phép, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy "mọc" trên đất nông nghiệp.

Theo kế hoạch, Hà Nội hướng tới xây dựng hình mẫu đô thị "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc", phấn đấu trở thành một trong những đô thị thông minh hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mang bản sắc riêng của Thăng Long – Hà Nội.

Lộ trình đến năm 2030, thành phố đặt mục tiêu cơ bản đáp ứng Bộ tiêu chí đô thị thông minh bền vững của Bộ Xây dựng. Đồng thời lọt Top 50 bảng xếp hạng đô thị thông minh uy tín trên thế giới. 

Để đạt được điều này, Hà Nội sẽ vận hành quản trị đô thị dựa trên dữ liệu, nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến 24/7; xây dựng hệ thống dữ liệu đô thị thống nhất, có khả năng chia sẻ trên toàn vùng Thủ đô.

Hà Nội triển khai Đề án đô thị thông minh , hướng tới tương lai bền vững 2026 - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 30/3/2026 nhằm triển khai Đề án "Đô thị Hà Nội thông minh", đặt mục tiêu đưa Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Một trong những trụ cột quan trọng là mô hình điều hành tập trung thông qua Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) cấp thành phố, kết nối với IOC cấp phường, xã và các nền tảng chuyên ngành. 

Thành phố sẽ từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định trong các lĩnh vực như giao thông, môi trường, an ninh, quy hoạch, quản lý tài nguyên và phòng cháy chữa cháy.

Trong lĩnh vực quy hoạch, Hà Nội định hướng phát triển theo mô hình chùm đô thị đa cực, đa trung tâm, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn bản sắc và hiện đại hóa. Quy hoạch không chỉ dừng ở tổ chức không gian mà còn tích hợp hạ tầng số, dữ liệu và khả năng vận hành thông minh ngay từ đầu. Thành phố đặt mục tiêu 100% quy hoạch chi tiết được số hóa 3D, tích hợp hệ thống thông tin địa lý (GIS), dữ liệu minh bạch, dễ truy cập cho cả chính quyền và nhà đầu tư.

Hạ tầng kỹ thuật cũng được đẩy mạnh theo hướng thông minh hóa, với 70 - 80% hệ thống có khả năng giám sát, điều khiển từ xa; 95% tuyến đường chính được lắp camera AI và cảm biến giao thông; 100% điểm quan trắc môi trường được số hóa, phục vụ cảnh báo ngập úng và thiên tai.

Ở lĩnh vực dịch vụ đô thị, Hà Nội hướng tới cung cấp dịch vụ công toàn trình, cá nhân hóa, giảm tối đa thủ tục hành chính. Ứng dụng công dân số iHanoi sẽ đóng vai trò "cửa ngõ số", giúp người dân tiếp cận dịch vụ công, phản ánh hiện trường và tương tác với chính quyền một cách thuận tiện.

Về hạ tầng dữ liệu, thành phố sẽ xây dựng kho dữ liệu đô thị tập trung (Urban Data Lake/Lakehouse), tích hợp dữ liệu từ các sở, ngành, với khoảng 70% dữ liệu vận hành được thu thập theo thời gian thực. Dữ liệu được quản trị theo nguyên tắc "một lần tạo lập - dùng chung toàn thành phố", coi dữ liệu là tài sản chiến lược và là "mạch máu" của nền kinh tế số.

Song song với đó, Hà Nội tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách và hành lang pháp lý để thúc đẩy phát triển đô thị thông minh; triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) và bảo đảm kết nối đồng bộ từ cấp thành phố đến cơ sở.

Về phát triển không gian đô thị, thành phố định hướng xây dựng "đô thị nén" tại khu vực trung tâm, phát triển công trình cao tầng gắn với hệ thống giao thông công cộng (TOD), đồng thời mở rộng không gian ngầm đa chức năng. Mục tiêu là tiết kiệm quỹ đất, tăng diện tích không gian xanh, bảo tồn cảnh quan tự nhiên và nâng cao khả năng chống ngập, thích ứng biến đổi khí hậu.

Hà Nội cũng chú trọng phát triển hạ tầng số hiện đại như mạng 5G/6G, IoT, hệ thống cảm biến, camera AI, Wi-Fi công cộng, trung tâm dữ liệu và các nền tảng số dùng chung. Các công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo, Big Data, Digital Twin, nền tảng IoT và hệ thống an ninh mạng đô thị (SOC) sẽ được ưu tiên đầu tư.

Đáng chú ý, thành phố sẽ xây dựng Trung tâm giám sát an ninh mạng (SOC) hoạt động 24/7 nhằm bảo vệ toàn bộ hệ sinh thái đô thị thông minh, từ hạ tầng, ứng dụng đến dữ liệu và người dùng.

Việc triển khai Kế hoạch hành động Đề án "Đô thị Hà Nội thông minh" được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Hà Nội triển khai Đề án đô thị thông minh , hướng tới tương lai bền vững 2026 - Ảnh 4.Hà Nội: Nhếch nhác cảnh hàng quán, chợ cóc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường và đất dự án ở Từ Liêm

GĐXH - Tại ngõ 70 Nguyễn Hoàng và đường Dương Khuê (phường Từ Liêm), nhiều khu đất quy hoạch dự án và đất nông nghiệp hiện đang được tận dụng làm nhà xưởng, quán bia, gara ô tô và chợ cóc. Việc hình thành các khu kinh doanh tạm bợ này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nhiều nỗi lo về an toàn cháy nổ cho cư dân xung quanh.

Hà Nội triển khai Đề án đô thị thông minh , hướng tới tương lai bền vững 2026 - Ảnh 5.Hà Nội: Tạt đầu xe máy trên Quốc lộ 32, tài xế xe khách bị xử phạt nghiêm

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với một tài xế xe khách về hành vi trả khách không đúng nơi quy định và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 32 đoạn qua địa bàn xã Hoài Đức.

Ý kiến của bạn
Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?

Hà Nội: Người già, người mắc bệnh mãn tính được trợ lực như thế nào khi BHYT mở rộng đối tượng hưởng thụ từ tháng 7/2026?

Thời sự - 2 phút trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, hàng trăm nghìn người dân Hà Nội, đặc biệt là người từ 60 tuổi trở lên chưa có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) và nhiều nhóm yếu thế, sẽ được ngân sách thành phố hỗ trợ mức đóng BHYT. Chính sách mới không chỉ giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần mở rộng lưới an sinh xã hội trên địa bàn.

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới

Điệp khúc thời tiết khiến hàng triệu người dân Thủ đô và miền Bắc ngán ngẩm còn kéo dài những ngày tới

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục đón mưa dông về chiều tối và đêm, ban ngày thời tiết oi nóng với độ ẩm không khí khá cao. Trong khi Biển Đông đón bão số 1.

Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10

Tin sáng 2/7: Biển Đông đón bão số 1, hướng vào vịnh Bắc Bộ; Hà Nội có 2 trường THPT công lập tuyển bổ sung vào lớp 10

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Từ ngày hôm nay đến sáng mai (3/7), áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1 trên Biển Đông; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với hệ THPT công lập không chuyên.

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.

Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay

Hà Nội chính thức áp dụng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1: 9 quy định quan trọng người dân cần ‘nằm lòng’ từ hôm nay

Thời sự - 19 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7, Hà Nội bắt đầu triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại một phần phường Hoàn Kiếm. Thành phố chưa cấm đồng loạt xe máy, ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ Vành đai 1, nhưng đã áp dụng nhiều quy định về hạn chế phương tiện theo khu vực, khung giờ và lộ trình kiểm soát khí thải.

Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Hà Nội: Danh sách 220 bãi đỗ xe, 44 trạm xe đạp phục vụ vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức công bố phương án bố trí hệ thống hạ tầng tĩnh phục vụ giai đoạn 1 thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) trong phạm vi Vành đai 1. Phương án bao gồm 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện, 44 trạm xe đạp công cộng cùng hệ thống bãi đỗ xe trung chuyển kết nối.

CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á

CPHI South East Asia 2026: Điểm hẹn chiến lược của ngành dược Đông Nam Á

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 8 đến 10/7/2026, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC), Bangkok (Thái Lan) sẽ trở thành tâm điểm của ngành dược khu vực khi đăng cai CPHI South East Asia 2026 – triển lãm thương mại quốc tế hàng đầu dành cho lĩnh vực dược phẩm và công nghệ sản xuất dược tại Đông Nam Á.

Miền Bắc tiếp tục đón mưa lớn, Biển Đông chuẩn bị đón bão?

Miền Bắc tiếp tục đón mưa lớn, Biển Đông chuẩn bị đón bão?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ tiếp tục xảy ra. Trong vài ngày tới khả năng Biển Đông đón bão số 1.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.