Bôi thuốc làm hồng nhũ hoa, bé 16 tháng tuổi ti mẹ có dấu hiệu dậy thì sớm, chuyên gia cảnh báo những nguy cơ tiềm ẩn!
Mẹ và béGiadinhNet - Bệnh nhi được xác định dậy thì sớm ngoại biên. Các bác sĩ đã yêu cầu người mẹ ngưng thuốc làm hồng nhũ hoa.
GĐXH - Bé trai thường xuyên chơi thể thao nhưng chiều cao gần như không tăng. Đi khám mới biết khẩu phần ăn của trẻ chưa đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng cho vận động và tăng trưởng.
GiadinhNet - Bệnh nhi được xác định dậy thì sớm ngoại biên. Các bác sĩ đã yêu cầu người mẹ ngưng thuốc làm hồng nhũ hoa.
Tự ý nặn nhọt cho con, bố mẹ được một phen hú hồn hú vía khi bé lên cơn sốt cao phải nhập viện, bị chẩn đoán bội nhiễm, nguy cơ cấy máu.
Ngoài các lưu ý về chế độ dinh dưỡng đầy đủ cho trẻ nhỏ, việc sử dụng gia vị của bé cũng cần được gia đình dùng với liều lượng cẩn trọng nhằm bảo vệ sức khỏe của trẻ.
GiadinhNet - Dấu hiệu sưng, phù ở chân, tay và mặt... tăng dần, lớn hơn so với ban đầu dù bạn đã nghỉ ngơi nhưng vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm thì cần đi khám sớm.
Với quan niệm con càng to sẽ càng khỏe, nhiều mẹ bầu đã tích cực bồi bổ thật nhiều. Thế nhưng các bác sĩ lại cảnh báo, sinh con trên 4kg có thể khiến cho cả mẹ và bé đứng trước nhiều nguy hiểm khôn lường.
Bất cứ thai nhi nào cũng có thể mắc dị tật bẩm sinh, do đó việc phát hiện sớm các dị tật hết sức quan trọng để có biện pháp xử trí kịp thời.
GiadinhNet - Các chuyên gia cho rằng, virus gây viêm gan có thể truyền nhiễm, nên việc bảo đảm vệ sinh cá nhân, cũng như các biện pháp ngừa bệnh COVID-19 có thể giúp chống lại căn bệnh này.
GiadinhNet - Phụ huynh không cần lo lắng vì các phản ứng tại vết tiêm như chai cứng, nổi u cục, phát ban, đau nhức... sẽ tự biến mất sau khoảng một thời gian mà không ảnh hưởng gì tới sức khỏe.
Cha mẹ cần tránh những sai lầm này khi con bị tiêu chảy, nếu không sẽ gây nguy hiểm cho con.
Những thực phẩm dưới đây có tác dụng đào thải những chất cặn bã ra khỏi cơ thể, giúp “cô bé” của bạn trở nên hồng hào láng mịn như thời con gái.
Chiều con đôi khi là đang hại con đấy nhé các bậc phụ huynh ơi.
Sau khi tiêm chủng, trẻ có thể gặp một số hiện tượng như “cánh tay COVID”.
Sau một thời gian dùng điện thoại học online, em bé này bắt đầu thích xem Tiktok (nền tảng video âm nhạc, mạng xã hội) và nhờ bố mẹ quay các đoạn video ngắn để đăng tải lên nền tảng này.
GiadinhNet - Rất nhiều gia đình có con ở độ tuổi 5- 11 tuổi băn khoăn không biết có nên tiêm phòng COVID-19 cho con ngay sau khi vừa thoát F0 hay không? Thời điểm tiêm lúc nào cho an toàn?
Hóc dị vật rất hay gặp ở trẻ nhỏ, nhiều trẻ đã nguy kịch, tử vong do không sơ cứu kịp thời và đúng cách.
Nhiều bậc cha mẹ vì quá yêu con, lo lắng cho con nên đã ép ăn quá mức. Vậy cần cho trẻ ăn lượng như thế nào để mỗi bữa ăn là một niềm vui và không trở thành nỗi kinh hoàng đối với trẻ?
GiadinhNet - U nang buồng trứng là bệnh lý có thể gặp ở mọi đối tượng từ bé gái tuổi dậy thì, chưa dậy thì đến người già trên 80 tuổi.
GiadinhNet - Nhiều bố mẹ từng thấy con biếng ăn, hay liếm, nhai đồ chơi, bìa hay sách... tưởng bé mọc răng mà không biết đó là dấu hiệu thiếu vi chất, rất có thể ảnh hưởng đến thể chất và não bộ của trẻ khi lớn lên.
Hiểu hơn về các triệu chứng hậu COVID ở trẻ em, cách chăm sóc con trong quá trình hồi phục… rất quan trọng.
Theo PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng, khi thấy trẻ có 1 trong 4 dấu hiệu sau thì cha mẹ cần đưa con đi khám ngay, dù đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 hay chưa.
Thuốc hạ sốt, thuốc cân bằng điện giải, thuốc giảm ho, dung dịch nhỏ mũi, thuốc điều trị bệnh nền là những loại thuốc cần chuẩn bị để chăm sóc, điều trị trẻ là F0 tại nhà.
Chăm sóc trẻ mắc COVID tại nhà: Giám đốc BV Nhi Trung ương tư vấn chăm sóc trẻ mắc COVID-19 tại nhà, đặc biệt cách xử trí khi trẻ co giật
BS Trương Hữu Khanh khẳng định, trẻ mắc Covid-19 không cần quá lo lắng. Mặc dù vậy, nếu con có 6 dấu hiệu bất thường này thì cũng không được chủ quan, nên đưa đi bệnh viện sớm.
Covid Hà Nội hôm nay: Nếu phụ huynh "ham" đưa trẻ vào viện đang trong thời điểm giao mùa Đông - Xuân như hiện nay, nguy cơ bệnh chồng bệnh, virus này xen lẫn virus kia khiến trẻ lây nhiễm từ nhau là rất cao.
Gần đây, Bệnh viện Nhi đồng Thành Đô Tây Nam (Trung Quốc) tiếp nhận trường hợp bé gái 3 tuổi có kinh nguyệt và bé trai 5 tuổi phát triển ngực như phụ nữ, nguyên nhân đều xuất phát từ loại thuốc được 2 người mẹ sử dụng vô tình bị các bé ăn phải.
PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu cho biết khi mắc Covid-19, trẻ thường bị nhẹ hơn người lớn nhưng phụ huynh không được chủ quan.
Ngay khi phát hiện con là F0, cha mẹ cần bình tĩnh và thực hiện lần lượt các bước gồm báo ngay cho y tế địa phương, liên lạc với bác sĩ xin tư vấn, chuẩn bị thuốc men, vật dụng cần thiết,…
Không đưa con đến trường nếu trẻ và phụ huynh là F0, F1; chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn… cho bé; đo nhiệt kế cho con trước khi đến trường… là những điều phụ huynh nên lưu ý.