Tìm ra nguyên nhân khiến cụ bà không thể đứng quá 10 phút
Sống khỏeGiadinhNet - Bà T gần 80 tuổi không thể đứng quá 10 phút hay đi bộ dưới 100m vì cảm giác chân bị bóp nghẹt, tức nặng như đeo đá.
GĐXH - Duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, uống đủ nước, xây dựng các mối quan hệ xã hội tích cực là những yếu tố quan trọng giúp kéo dài tuổi thọ khi về già.
GiadinhNet - Bà T gần 80 tuổi không thể đứng quá 10 phút hay đi bộ dưới 100m vì cảm giác chân bị bóp nghẹt, tức nặng như đeo đá.
Con trai tôi 17 tuổi, rất hay bị nhiệt miệng, ăn uống rất khó khăn. Rất mong bác sĩ tư vấn nguyên nhân và cách chữa. Thúy Hà (Hà Nội).
GiadinhNet - Hàng năm, tới ngày giỗ của Hiểu Húc, người hâm mộ vẫn đến nghĩa trang, cắm hoa lên bức tượng tạc hình Lâm Đại Ngọc. Trong lòng khán giả, Trần Hiểu Húc đã trở thành một Lâm Đại Ngọc kinh điển, khó ai thay thế được.
GiadinhNet - Y học vừa có loại vít nén tự tiêu sinh học giúp người bị gãy xương không phải bị mổ lần 2, rút ngắn thời gian bình phục và tiết kiệm rất nhiều thời gian, tiền bạc và sức khỏe.
Nghiên cứu từ Đại học Harvard đã chỉ ra 2 kiểu ăn phổ biến, 1 giúp lực lượng "tinh binh" của quý ông mạnh mẽ hơn, 1 lại khiến chúng yếu đi rõ rệt.
GiadinhNet - Sốt tuy không phải là một bệnh nhưng là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe con trẻ đang bất thường. Để chủ động bảo vệ con trong “mùa sốt” ngày hè, biện pháp đơn giản dưới đây sẽ giúp bạn an tâm.
Vào nửa đêm, bố của Tiểu La phát hiện phòng của em vẫn sáng đèn nên vào kiểm tra, ông phát hiện Tiểu La đã ngừng thở, tim ngừng đập.
GiadinhNet – Bé ốm, đi ngoài, sốt... có thể khắc phục được ngay. Nhưng bố mẹ xử lý sai cách, ngại đi bệnh viện khám, dẫn tới bệnh trầm trọng sẽ chữa trị tốn kém thời gian, tiền bạc. Bác sĩ khuyên hãy đưa bé đi viện ngay khi có những dấu hiệu này.
Những năm gần đây, khi điều kiện kinh tế ngày càng cải thiện, các mẹ càng có thêm vô vàn chọn lựa phong phú về thực phẩm, dinh dưỡng, nhằm chăm sóc tốt nhất cho bé yêu của mình.
Ngoài những thói quen xấu như thức khuya, uống nhiều bia rượu, buổi sáng khi thức dậy mà làm 2 việc này thì cũng sẽ hại gan vô cùng.
Rối loạn lipid máu (mỡ máu cao, máu nhiễm mỡ, bệnh mỡ máu) ngày càng phổ biến và có xu hướng trẻ hóa. Nhiều người nghĩ, chỉ có người béo mới bị rối loạn lipid máu nhưng điều đó hoàn toàn sai lầm. Bởi thực tế là rất nhiều người gầy, ăn kiêng vẫn bị rối loạn lipid máu. Hãy đọc bài viết sau đây để giải đáp cho thắc mắc: Tại sao người gầy vẫn bị rối loạn lipid máu?
Đau dạ dày hay nhức đầu, táo bón có thể bắt nguồn từ chế độ ăn kiêng nghèo nàn chất dinh dưỡng của bạn. Dù ăn kiêng, bạn vẫn cần phải nạp đa dạng thực phẩm theo tháp dinh dưỡng.
Có người giảm vài cân nhưng cũng có người giảm cả chục cân trong 1 tuần ăn theo chế độ ăn dưa chuột, nhưng đó không hẳn là tin tốt.
Tôi bị suy tĩnh mạch chân độ 2. Gần đây thỉnh thoảng chân tôi lại bị phù to, chừng 2-3 ngày lại hết. Mong bác sĩ tư vấn về tình trạng phù của tôi Phạm Thanh Giang (Bắc Ninh).
Nhiều người bị đau bụng sau khi quan hệ tình dục, điều này có thể là do 6 nguyên nhân sau đây. Bạn nên chú ý để đi khám kịp thời nếu cần thiết.
GiadinhNet – Mẹ sinh con khỏe mạnh nhưng chỉ vài phút sau có thể vĩnh viễn không gặp được con do bị thuyên tắc ối. Đây là biến chứng sản khoa cực kỳ nguy hiểm với bà bầu.
GiadinhNet - Bệnh viện 108 tiếp nhận 3 bệnh nhân hôn mê sâu, sốt cao, tổn thương đa tạng. 2 người tử vong vì sốc nhiệt. Người còn lại rất nguy kịch
Vốn e ngại rằng mình sẽ vụng về trong việc chăm sóc con nên các ông bố thường mặc định rằng việc đó là của các mẹ. Tuy nhiên trên thực tế đã có rất nhiều ông bố chăm con có thể nói còn khéo hơn cả mẹ, cũng bởi bố có những "trợ thủ đắc lực" trong tay.
Bệnh ung bướu là một vấn đề sức khỏe toàn cầu và có tỷ lệ tử vong cao. Ngày nay, nhiều người có xu hướng lựa chọn những sản phẩm thảo dược trong phác đồ điều trị ung bướu. Vậy tại sao lại như vậy?
Đột quỵ ở người trẻ có thể liên quan tới yếu tố gia đình đặc biệt là những người mang gen có nguy cơ về huyết khối và tiền sử trong gia đình có nhiều người đột tử.
Triệu chứng đau bụng, trướng bụng, đi ngoài nhiều lần rất dễ gặp ở “dân nhậu”. Những triệu chứng rối loạn tiêu hóa thông thường người bệnh có thể chủ quan,nhưng nếu để lâu ngày bệnh rất dễ biến chứng thành những bệnh đường ruột nguy hiểm, khó lường và đó cũng là mầm mống gây ra ung thư đại tràng.
GiadinhNet - Viêm mao mạch dị ứng là bệnh gặp phải nhiều hơn ở trẻ em, với tỷ lệ mắc trước 5 tuổi là 50%, 3–10 tuổi là 75%. Ở nam giới, tỷ lệ mắc cũng cao hơn gấp 2 lần so với nữ.
Thói quen ăn uống thiếu hợp lý, lối sống tĩnh tại khiến độ tuổi mắc bệnh đái tháo đường ngày càng trẻ hóa, thậm chí có bé mới chỉ 9 tuổi.
Chị gái tôi mới sinh em bé. Vì gia đình ở xa và chị tôi sinh thường, mẹ và con đều khỏe nên gia đình xin về nhà luôn ngày hôm sau.
Cháu 22 tuổi, bị đau đầu 1 năm nay. Biểu hiện là đau ở vùng trán, mất tập trung và giảm trí nhớ, hay tụt huyết áp.
GiadinhNet – Có nhiều gia đình cùng mắc chung loại ung thư tuyến giáp. Nhiều người vẫn không hiểu vì sao, dưới đây là lời giải của chuyên gia.
Để mọi người dễ dàng phát hiện ung thư tại nhà, các chuyên gia đã chỉ ra hai loại đau đớn báo hiệu rõ nhất cho bệnh ung thư đường ruột nhất định không thể bỏ qua.
Mới đây, khi tỉnh dậy tôi thấy mắt bên trái có biểu hiện ngứa, sưng đỏ phần mí mắt, rụng lông mi cảm giác có sạn trong mắt giống như bị viêm bờ mi. Xin hỏi bác sĩ với bệnh lý này thì nên dùng thuốc gì? Nguyễn Hoàng Lan (Tuyên Quang).
GĐXH - Mỡ lợn tự rán được nhiều gia đình ưa chuộng vì thơm ngon và được cho là an toàn hơn dầu ăn. Tuy nhiên, theo TS Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8, chỉ một vài sai lầm trong quá trình chế biến và bảo quản cũng có thể khiến mỡ lợn bị oxy hóa, giảm giá trị dinh dưỡng và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.
GĐXH - Măng cụt là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhờ vị ngọt thanh, giàu vitamin C, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội, dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, măng cụt cũng không phải thực phẩm có thể ăn tùy ý. Một số nhóm đối tượng cần đặc biệt lưu ý về lượng sử dụng để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.
GĐXH - Theo các bác sĩ, tai nạn liên quan đến thanh chắn giường ở trẻ nhỏ có thể gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt khi vùng cổ bị chèn ép. Trẻ có nguy cơ thiếu oxy não, suy hô hấp, co giật, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.
GĐXH - Từ sáng sớm 16/7, hàng trăm người dân phường Thượng Cát đã có mặt tại Bệnh viện Lão khoa Hà Nội để tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội. Không chỉ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn, chương trình còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước chuyển từ tư duy "chữa bệnh" sang "phòng bệnh".
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu tăng cường quản lý, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó tập trung rà soát các cơ sở y tế có chi phí khám chữa bệnh tăng cao bất thường, đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.