Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giáo dục

Vì sao Phần Lan được xếp vị trí số 1 về chỉ số hạnh phúc?

Vì sao Phần Lan được xếp vị trí số 1 về chỉ số hạnh phúc?

Bốn phương

GĐXH - Phần Lan được biết đến là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới bởi nhiều yếu tố như hệ thống chăm sóc sức khỏe tốt, giáo dục miễn phí, lối sống gần gũi với nhiên nhiên, sự cân bằng tốt giữa công việc và cuộc sống.

English Olympics of Vietnam 2023 thắp sáng tài năng thanh niên Việt Nam

English Olympics of Vietnam 2023 thắp sáng tài năng thanh niên Việt Nam

Giáo dục

GĐXH – Vòng chung kết khu vực miền Bắc cuộc thi English Olympics of Vietnam (EOV) 2023 đã được tổ chức tại Hà Nội. Đây là một sân chơi khơi dậy sức mạnh toàn cầu cho thanh niên Việt Nam.

Xúc động câu chuyện của những thầy cô giáo ‘gieo chữ’ cho học sinh vùng cao, vùng khó khăn

Xúc động câu chuyện của những thầy cô giáo ‘gieo chữ’ cho học sinh vùng cao, vùng khó khăn

Giáo dục

GĐXH – Có những thầy cô không ngại phải đi xin từng cân gạo, mớ rau, những ổ bánh mì cho học sinh ấm bụng để níu giữ các em tới trường. Hay việc phải trèo đèo, lội suối để “gieo chữ” … là những câu đầy xúc động được chia sẻ tại chương trình 'Chia sẻ cùng thầy cô' năm 2023.

Bộ GD&ĐT gặp mặt 58 thầy cô được vinh danh tại chương trình ‘Chia sẻ cùng thầy cô’ năm 2023

Bộ GD&ĐT gặp mặt 58 thầy cô được vinh danh tại chương trình ‘Chia sẻ cùng thầy cô’ năm 2023

Giáo dục

GĐXH – Chiều 16/11, 58 thầy cô đến từ các trường học của khu vực I, II và III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được vinh danh tại chương trình ‘Chia sẻ cùng thầy cô’ năm 2023 đã có cuộc gặp mặt, chia sẻ cùng lãnh đạo Bộ Giáo dục và đào tạo.

Hiệu trưởng lên tiếng về thông tin 'thu 200.000 đồng hỗ trợ kỷ niệm thành lập trường'

Hiệu trưởng lên tiếng về thông tin 'thu 200.000 đồng hỗ trợ kỷ niệm thành lập trường'

Giáo dục

GĐXH - Hiệu trưởng Trường THCS Hiền Thành (Quảng Trị) cho biết, việc vận động ủng hộ để tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường trên tinh thần tự nguyện, không ép buộc thu 200.000 đồng.

Học sinh Quảng Ninh thắng lớn tại Olympic khoa học quốc tế Hàn Quốc

Học sinh Quảng Ninh thắng lớn tại Olympic khoa học quốc tế Hàn Quốc

Giáo dục

GĐXH - Với đề tài "Ứng dụng công nghệ nano chế tạo hạt ZnO để khử khí CO trong hầm lò", đội tuyển trường THPT Hòn Gai (Quảng Ninh) giành Huy chương vàng và Giải đặc biệt của Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc.

Ép con chọn sai nghề lận đận cả đời, nhiều phụ huynh mắc phải

Ép con chọn sai nghề lận đận cả đời, nhiều phụ huynh mắc phải

Media

GĐXH - Học sinh Việt Nam thường được cha mẹ hướng đến việc học với mục đích sau này có được tấm bằng, sau này có được việc làm, được nghề nhàn hạ, lương cao… vô hình chung làm con chọn sai đường ngay từ bước đi đầu tiên.

Cấm con học khối C vì lo không có tiền đồ

Cấm con học khối C vì lo không có tiền đồ

Media

GĐXH - Gần đây, xu hướng học sinh thi vào các trường khối Kinh tế tăng cao. Trong khi khối ngành Xã hội (khối C) lại có xu hướng giảm. Một số phụ huynh quan niệm, học sinh học khối C sẽ không có tiền đồ, ra trường không có nhiều cơ hội việc làm.

Chuyên gia chia sẻ giải pháp gốc rễ để tránh nỗi đau bạo lực học đường

Chuyên gia chia sẻ giải pháp gốc rễ để tránh nỗi đau bạo lực học đường

Xã hội

GĐXH - Bạo lực ở lứa tuổi học trò giờ không chỉ diễn ra học sinh nam mà cả nữ, tính chất ngày càng nghiệm trọng dẫn tới các nỗi đau đáng tiếc. Ở độ tuổi “coi trời bằng vung”, trẻ dễ xảy ra bạo lực học đường và để tránh nỗi đau bạo lực học đường cần biết điều này.

'Đặt hàng', tặng học bổng với những ngành học 'khát' nhân lực nhưng khó tuyển sinh

'Đặt hàng', tặng học bổng với những ngành học 'khát' nhân lực nhưng khó tuyển sinh

Media

GĐXH - Từ nhiều năm nay, các cơ sở giáo dục đại học khá đau đầu trước tình trạng khó tuyển sinh vào các ngành học truyền thống, khoa học cơ bản.

Học đúng nghề 'hot', học viên nhận việc ngay sau khi ra trường

Học đúng nghề 'hot', học viên nhận việc ngay sau khi ra trường

Media

GĐXH - Một số ngành nghề thiếu nhân lực, doanh nghiệp phải đặt hàng ngay từ khi học viên còn đang học trong trường.

Tuyển sinh lớp 1, lớp 6 tại Hà Nội: Không được yêu cầu phụ huynh nộp giấy xác nhận cư trú

Tuyển sinh lớp 1, lớp 6 tại Hà Nội: Không được yêu cầu phụ huynh nộp giấy xác nhận cư trú

Media

GĐXH - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý các trường không được yêu cầu cha mẹ học sinh phải cung cấp giấy xác nhận thông tin cư trú hoặc giấy thông báo số định danh cá nhân của học sinh.

Nhiều điểm mới thuận lợi cho thí sinh mùa tuyển sinh 2023

Nhiều điểm mới thuận lợi cho thí sinh mùa tuyển sinh 2023

Media

GĐXH - Năm nay, công tác tuyển sinh vẫn giữ ổn định như năm 2022, để tạo thuận lợi cho thí sinh, hỗ trợ tốt hơn cho cơ sở đào tạo, Bộ GD&ĐT sẽ tăng cường các giải pháp, nâng cấp các chức năng của phần mềm hỗ trợ tuyển sinh chung.

Từ vụ cô giáo cắt tóc học sinh trên bục giảng: Chuyên gia tiết lộ cách xử lý khiến ai cũng hoan hỷ

Từ vụ cô giáo cắt tóc học sinh trên bục giảng: Chuyên gia tiết lộ cách xử lý khiến ai cũng hoan hỷ

Giáo dục

GĐXH – Liên quan đến vụ một cô giáo cắt tóc học sinh ngay trên bục giảng đang gây xôn xao dư luận, PV đã có cuộc trao đổi với chuyên gia tâm lý Hồng Hương – Thường trực Thư viện Lưu trú (thuộc Hội Bảo vệ quyền Trẻ em Việt Nam).

Hà Nội: Bỏ yêu cầu xác nhận cư trú với học sinh chuyển cấp

Hà Nội: Bỏ yêu cầu xác nhận cư trú với học sinh chuyển cấp

Media

GĐXH - Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã tạm dừng thực hiện việc rà soát, cập nhật dữ liệu, thông tin của học sinh mầm non 5 tuổi, lớp 5, và lớp 9 năm học 2022 - 2023 trên cơ sở dữ liệu ngành cho đến khi có hướng dẫn mới.

Đón đầu xu thế phát triển, nhiều trường mở nhiều ngành mới

Đón đầu xu thế phát triển, nhiều trường mở nhiều ngành mới

Media

GĐXH - Theo số liệu thống kê của Bộ Giáo dục & Đào tạo và dự báo xu hướng phát triển kinh tế thị trường trong 3 năm tới, nhu cầu công việc cho các nhóm ngành công nghệ thông tin, dữ liệu lớn, kinh tế kỹ thuật và nhóm ngành xã hội sẽ tăng cao.

Hoàn trả lại tiền chênh lệch nếu mức thu học phí cao hơn năm 2021-2022

Hoàn trả lại tiền chênh lệch nếu mức thu học phí cao hơn năm 2021-2022

Media

GĐXH - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đề nghị các cơ Sở Giáo dục trả lại người học khoản chênh lệch nếu mức thu học phí năm nay cao hơn năm học 2021-2022.

Top