Hà Nội thúc đẩy đổi mới công nghệ các ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2035

| Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 16/3/2026 về đổi mới công nghệ các ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô đến năm 2035, nhằm tạo động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hà Nội: "Bẫy" bùn đất bủa vây đường phố, hàng chục người đi xe máy gặp tai nạn trong giờ cao điểmHà Nội: 'Bẫy' bùn đất bủa vây đường phố, hàng chục người đi xe máy gặp tai nạn trong giờ cao điểm

GĐXH - Sáng ngày 16/3, trục đường Tô Hiệu hướng ra Quang Trung (Hà Đông) đã trở thành "cung đường hãi hùng" đối với người tham gia giao thông. Tình trạng bùn đất rơi vãi tràn lan không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn khiến hàng chục người đi xe máy gặp tai nạn ngay trong giờ cao điểm.

Theo kế hoạch, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là đột phá quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, góp phần đưa Hà Nội phát triển bứt phá trong giai đoạn tới. 

Trong đó, đổi mới công nghệ gắn với phát triển kinh tế số được coi là nền tảng thúc đẩy các ngành kinh tế mũi nhọn, có khả năng lan tỏa mạnh mẽ tới toàn bộ nền kinh tế.

Xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ cho các ngành mũi nhọn

Kế hoạch đặt mục tiêu xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ đồng bộ, phù hợp với xu thế thế giới, làm cơ sở hoạch định chính sách, thu hút đầu tư công nghệ cao, phát triển doanh nghiệp khoa học – công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Thủ đô, qua đó gia tăng đóng góp vào GRDP của Thành phố.

Thành phố sẽ xác định danh mục các công nghệ cốt lõi có khả năng tạo đột phá cho từng ngành, đồng thời dự báo nhu cầu thị trường công nghệ, thị trường công nghiệp văn hóa và du lịch trong nước và quốc tế đến năm 2035.

Hà Nội thúc đẩy đổi mới công nghệ các ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2035 - Ảnh 2.

Theo Kế hoạch, từ nay đến 2035, Thành phố sẽ xác định danh mục các công nghệ cốt lõi có khả năng tạo đột phá cho từng ngành, đồng thời dự báo nhu cầu thị trường công nghệ, thị trường công nghiệp văn hóa và du lịch trong nước và quốc tế. Ảnh: Bảo Loan

Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ đánh giá khả năng tiếp cận và làm chủ công nghệ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa và du lịch; từ đó xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ theo hai giai đoạn: 2026 - 2030 và 2030 - 2035, kèm theo các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, dự án ưu tiên và cơ chế chính sách hỗ trợ.

Ba lĩnh vực trọng tâm Hà Nội ưu tiên

Theo kế hoạch, ba lĩnh vực kinh tế mũi nhọn được tập trung đổi mới công nghệ gồm: công nghiệp văn hóa, du lịch (đặc biệt là du lịch văn hóa) và công nghiệp công nghệ số.

Trong đó, Hà Nội định hướng phát triển công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng có sức cạnh tranh cao, góp phần xây dựng Thủ đô trở thành trung tâm hội tụ và lan tỏa các giá trị văn hóa lớn của cả nước. 

Lĩnh vực du lịch được định hướng phát triển thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đóng vai trò trung tâm kết nối các tuyến du lịch trong nước và quốc tế.

Đối với công nghiệp công nghệ số, thành phố xác định đây sẽ là ngành kinh tế mũi nhọn, với nhiều công nghệ cốt lõi như Artificial Intelligence, công nghiệp bán dẫn và tài sản số, tạo nền tảng cho đổi mới công nghệ trong các lĩnh vực văn hóa và du lịch.

Những công nghệ chiến lược Hà Nội ưu tiên phát triển

Hà Nội xác định một loạt công nghệ cốt lõi có khả năng tạo đột phá, gồm trí tuệ nhân tạo, bản sao số, thực tế ảo và thực tế tăng cường, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, công nghệ blockchain, mạng di động thế hệ mới 5G/6G, robot và tự động hóa, công nghệ chip bán dẫn, công nghệ năng lượng và vật liệu tiên tiến, an ninh mạng, cùng các công nghệ hàng không – vũ trụ như vệ tinh viễn thám hay thiết bị bay không người lái.

Hà Nội thúc đẩy đổi mới công nghệ các ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2035 - Ảnh 3.

Giai đoạn 2026 - 2030 được xác định là giai đoạn Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng các công nghệ cốt lõi.

Song song với đó, thành phố sẽ tổ chức khảo sát và dự báo nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế đối với sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa; phân tích xu hướng tiêu dùng văn hóa gắn với kinh tế sáng tạo, công nghiệp giải trí và kinh tế số. 

Đối với du lịch, các nghiên cứu sẽ tập trung đánh giá xu hướng du lịch gắn với chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Hai giai đoạn Hà Nội triển khai

Giai đoạn 2026 - 2030 được xác định là giai đoạn đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng các công nghệ cốt lõi. Thành phố sẽ thúc đẩy số hóa di sản, xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số về công nghiệp văn hóa, phát triển công nghiệp giải trí số và hỗ trợ hình thành doanh nghiệp công nghiệp văn hóa số.

Trong lĩnh vực du lịch, Hà Nội sẽ phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh, đẩy mạnh thanh toán điện tử và ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao trải nghiệm của du khách.

Cùng với đó, thành phố sẽ tập trung làm chủ các công nghệ số nền tảng như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối, Internet vạn vật và an ninh mạng; từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu trong các lĩnh vực phần mềm, dịch vụ số và thiết kế chip bán dẫn.

Giai đoạn 2030 - 2035 sẽ tập trung làm chủ công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Các công nghệ số chiến lược như trí tuệ nhân tạo thế hệ mới, công nghiệp dữ liệu, công nghệ bán dẫn và mạng thế hệ mới sẽ được đẩy mạnh phát triển. 

Đồng thời, Hà Nội hướng tới hình thành các nền tảng số, hệ sinh thái số và thị trường dữ liệu, phát triển các tập đoàn công nghệ số Việt Nam có năng lực cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.

Theo kế hoạch, việc đổi mới công nghệ trong các ngành kinh tế mũi nhọn không chỉ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, mà còn tạo nền tảng để Thủ đô tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và thị trường công nghệ toàn cầu trong những năm tới.

Hà Nội giảm tỉ lệ học sinh vào lớp 10 THPT công lập, lo ngại số lượng thí sinh dự thi tăng vọtHà Nội giảm tỉ lệ học sinh vào lớp 10 THPT công lập, lo ngại số lượng thí sinh dự thi tăng vọt

Theo công bố của Hà Nội, sẽ chỉ có khoảng 60% học sinh vào các trường THPT công lập, Trung tâm GDNN- GDTX, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 40% em còn lại sẽ theo học các trường tư thục. Việc nới lỏng điều kiện dự tuyển cũng có thể khiến số lượng học sinh dự thi tăng vọt so với mọi năm.

Ý kiến của bạn
Tags:
Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 15/7, trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, vấn đề kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là hoa quả nhập khẩu tại các chợ dân sinh, tiếp tục được các đại biểu đặt ra khi nhiều mặt hàng vẫn chưa chứng minh được xuất xứ rõ ràng.

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, trong đó lần đầu xây dựng các kịch bản ứng phó với tình huống nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng. Đáng chú ý, nếu tổng nguồn cung giảm trên 30% so với nhu cầu, thành phố sẽ kích hoạt cơ chế điều hành tập trung và có thể áp dụng phương thức bán xăng dầu theo hạn mức nhằm ngăn chặn đầu cơ, tích trữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.