Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 3): Luật sư nói gì việc chối bỏ trách nhiệm sau tiêm filler gây mù mắt khách hàng?
GĐXH - Sau tiêm chất làm đầy vùng mũi tại Trung tâm Thẩm mỹ Pusan (phường Tương Mai, Hà Nội), bà Đỗ Thị Q. (SN 1965, trú tại Hải Phòng) bị mù mắt trái, giảm thị lực mắt phải, dư luận đặc biệt quan tâm đến trách nhiệm pháp lý của cơ sở này đối với khách hàng. Nhất là khi chủ cơ sở này hiện nay cho biết đã chuyển nhượng chủ sở hữu sau gần một tháng xảy ra sự cố?!.
Như đã thông tin, Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp nhận đơn phản ánh của gia đình bà Đỗ Thị Q. (60 tuổi, ở phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) về việc bà Q. đã bị biến chứng sau tiêm chất làm đầy vùng mũi, tại Trung tâm Thẩm mỹ Pusan (tên gọi khác là Viện Thẩm mỹ Quốc tế Pusan; tại số 6 đường Bờ sông Sét, phường Tương Mai, TP Hà Nội), dẫn đến mất thị lực mắt trái, có nguy cơ tắc động mạch trung tâm võng mạc cần theo dõi. Bà Q. phải điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Điều đáng nói, trong buổi làm việc với phóng viên, đại diện cơ sở thẩm mỹ Pusan lại cung cấp một bản "hợp đồng sang nhượng cửa hàng" sơ sài, được lập chỉ sau khi vụ việc xảy ra chưa đầy một tháng. Theo bản hợp đồng này, bà Nguyễn Thị Dịu là chủ sở hữu mới của Pusan kể từ ngày 20/9 và bà Dịu khẳng định bản thân hoàn toàn không biết những sự việc xảy ra trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực. Tuy nhiên, trong biên bản kiểm tra thường quy ngày 12/8/2025 trước đó của UBND phường Tương Mai lại thể hiện bà Nguyễn Thị Dịu chính là người đại diện, phụ trách chính của cơ sở và ký biên bản cam kết(?!).
Sự bất nhất khó hiểu này khiến dư luận đặt câu hỏi liệu Viện Thẩm mỹ Quốc tế Pusan có đang trốn tránh trách nhiệm pháp lý sau khi gây ra hậu quả nghiêm trọng cho khách hàng hay không? Nhận định về vấn đề này, luật sư Chu Quỳnh Vương – Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) khẳng định, bằng bất cứ cách nào, cơ sở thẩm mỹ Pusan không thể chối bỏ trách nhiệm với những tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe khách hàng mà Pusan gây ra.
Cơ sở thẩm mỹ Pusan có dấu hiệu vi phạm pháp luật
Theo luật sư Chu Quỳnh Vương, bước đầu có thể xác định, bà Q. đã sử dụng dịch vụ tiêm filler tại một cơ sở thẩm mỹ không đủ điều kiện hoạt động y tế có yếu tố xâm lấn, dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.
Tiêm filler không chỉ là dịch vụ làm đẹp thông thường mà là một thủ thuật y tế có yếu tố xâm lấn, chỉ được phép thực hiện tại cơ sở khám chữa bệnh đã được cấp phép theo quy định pháp luật. Khoản 12 Điều 40 Nghị định 96/2023/NĐ-CP quy định rõ: Cơ sở có cung cấp dịch vụ thẩm mỹ sử dụng thuốc, chất, thiết bị can thiệp vào cơ thể (như tiêm, chích, phẫu thuật, chiếu tia, sóng, đốt...) phải được thành lập dưới hình thức bệnh viện, phòng khám đa khoa hoặc chuyên khoa.

Cận cảnh vùng mắt, mũi của bà Đỗ Thị Q. bị biến chứng nghiêm trọng sau tiêm chất làm đầy tại cơ sở thẩm mỹ Pusan. Ảnh: Bảo Loan
Nếu Pusan chỉ là hộ kinh doanh được phép thực hiện một số dịch vụ làm đẹp không phẫu thuật, không xâm lấn, không chảy máu mà vẫn tổ chức tiêm filler thì hành vi này đã vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật.
Đối với cơ sở Pusan, luật sư Chu Quỳnh Vương cho hay, căn cứ theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ, nếu thực hiện hành vi cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi không có giấy phép hoặc vượt quá phạm vi chuyên môn sẽ bị xử phạt hành chính từ 80 – 100 triệu đồng, kèm hình phạt bổ sung đình chỉ hoạt động từ 12 đến 24 tháng.


Cận cảnh hợp đồng sang nhượng cơ sở thẩm mỹ Pusan được ký ngày 20/9 không có xác nhận của cơ quan công chứng, chính quyền địa phương do bà Dịu cung cấp. Ảnh: Bảo Loan
"Ngoài ra, nếu hậu quả đủ nghiêm trọng, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 315 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) về "Tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác", khung hình phạt từ 01 - 05 năm tù, đồng thời có thể bị cấm hành nghề từ 1 - 5 năm", luật sư Vương cho hay.
Không thể chối bỏ trách nhiệm bằng 'Hợp đồng sang nhượng cửa hàng'
Với bản hợp đồng sang nhượng cửa hàng mà bà Nguyễn Thị Dịu cung cấp cho phóng viên, luật sư khẳng định, đây là hành vi trốn tránh trách nhiệm khi việc sang nhượng được ghi trong hợp đồng vào ngày 20/9/2025, trong khi sự việc của bà Q. xảy ra vào ngày 19/8.
Tuy nhiên, trước đó, tại các lần kiểm tra của UBND phường Tương Mai, mặc dù ông Nguyễn Quang Hưng đứng tên chủ hộ kinh doanh nhưng bà Nguyễn Thị Dịu đều là người phụ trách chính và bản hợp đồng cũng ghi rõ "mọi quyền và nghĩa vụ phát sinh thuộc về bên B" (tức bà Dịu) thì bà Dịu phải có trách nhiệm hợp tác giải quyết sự việc.

Luật sư Chu Quỳnh Vương – Văn phòng Luật sư Trung Hòa (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) trao đổi với phóng viên về sự cố sức khỏe của bà Đỗ Thị Q. xảy ra tại Trung tâm Thẩm mỹ Pusan. Ảnh: Bảo Loan
Luật sư Chu Quỳnh Vương khẳng định, bản "Hợp đồng sang nhượng cửa hàng" mà bà Dịu cung cấp cho phóng viên cũng chưa tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật. Hợp đồng này chỉ thể hiện phần sang nhượng cửa hàng và tài sản, không nhắc gì đến việc hoạt động của cơ sở thẩm mỹ trong khi hoạt động thẩm mỹ là hoạt động kinh doanh có điều kiện, cần có giấy phép và người đại diện cần có đầy đủ chứng chỉ, bằng cấp theo quy định.
Ngoài ra, phần xác nhận của cơ quan công chứng/chính quyền địa phương cũng chưa thể hiện sự xác nhận của các đơn vị.
"Do đó, để làm rõ những nội dung trên cũng như quyền và trách nhiệm của cơ sở thẩm mỹ cùng các cá nhân làm việc tại cơ sở này cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng. Dù là ai thì cũng phải chịu trách nhiệm đối với hành vi của mình, lỗi của ai thì người đó chịu trách nhiệm", luật sư Vương cho hay.
Cận cảnh bà Đỗ Thị Q. nhập viện điều trị sau khi được nâng mũi cải vận bằng chất làm đầy tại Trung tâm Thẩm mỹ Pusan.
Mức phạt hành chính đến 100 triệu đồng, đình chỉ hoạt động cơ sở
Luật sư Chu Quỳnh Vương thông tin, căn cứ theo quy định khoản 6 Điều 39 Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về điều kiện hoạt động và sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh:
"Vi phạm quy định về điều kiện hoạt động và sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh...
6. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động hoặc tại địa điểm không được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh;
b) Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp cấp cứu;
c) Áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh mà chưa được phép của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế;
d) Không bảo đảm một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với hình thức tổ chức là bệnh viện có quy mô trên 500 giường bệnh;
đ) Cung cấp dịch vụ thẩm mỹ tại cơ sở dịch vụ thẩm mỹ khi chưa có văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ gửi về cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
e) Điều trị nội trú tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không được phép điều trị nội trú, trừ trường hợp được lưu người bệnh ngoại trú để theo dõi theo quy định của pháp luật."
Căn cứ quy định điểm c khoản 7 Điều 39 Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về điều kiện hoạt động và sử giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh như sau:
"Vi phạm quy định về điều kiện hoạt động và sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh...
7. Hình thức xử phạt bổ sung:
...
c) Đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn từ 12 tháng đến 24 tháng đối với hành vi quy định tại các điểm a và đ khoản 6 Điều này;
d) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 và điểm c khoản 6 Điều này;…"
Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. (khoản 5 Điều 4 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ).
Như vậy, cơ sở hoạt động thẩm mỹ tổ chức tiêm filler không có giấy phép hoạt động sẽ bị xử lý vi phạm hành chính phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. Bên cạnh đó, hình phạt bổ sung đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn từ 12 tháng đến 24 tháng.
Truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt tù từ 1 - 5 năm
Theo luật sư Chu Quỳnh Vương, nếu đủ căn cứ để xử lý trách nhiệm hình sự, đối tượng vi phạm có thể bị truy cứu về "Tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế" theo quy định tại Điều 315 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), cụ thể như sau:
"1. Người nào vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 259 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
a) Làm chết người;
b) Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
c) Gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;
d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng...
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm".
Như vậy, đối tượng vi phạm có thể bị phạt tù từ 01 - 05 năm. Ngoài ra, đối tượng vi phạm còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
Thông báo
Cùng chuyên mục
Xử lý 17 vụ vi phạm thị trường dịp Tết Trung thu
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH – Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa xử lý 17 vụ vi phạm an toàn thực phẩm, thị trường dịp Tết Trung thu.
Cận kề Rằm tháng tám: Chiêu trò 'tẩy mùi' nguyên liệu bánh Trung thu ôi thiu và dấu hiệu nhận biết bánh ngậm độc tố vi nấm
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Còn hai ngày nữa là đến Rằm tháng tám, thị trường bánh trung thu bước vào giai đoạn sức mua tăng mạnh. Tuy nhiên, đằng sau không khí nhộn nhịp rước đèn phá cỗ là nỗi lo ngại lớn về an toàn thực phẩm khi lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, bắt giữ hàng tấn nguyên liệu bánh trôi nổi, mốc hỏng đang được "phù phép" để xả hàng ra thị trường.
Mỗi tháng tiết kiệm 2 triệu đồng, sau 20 năm có bao nhiêu tiền?
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Mỗi tháng tiết kiệm 2 triệu đồng, nếu duy trì đều đặn trong 20 năm và đạt mức sinh lời giả định 8%/năm, khoản tích lũy có thể lên gần 1,2 tỷ đồng.
4 dấu hiệu nhận biết bánh trung thu ngậm hóa chất bảo quản
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Hạn dài bất thường, màu sắc khác lạ, mùi vị biến chất.... là một trong những dấu hiệu cho thấy bánh trung thu đã ngậm hóa chất bảo quản, người tiêu dùng nên cẩn trọng.
Có 1 tỷ đồng nên mua vàng, gửi tiết kiệm hay mua nhà trả góp thời điểm này?
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Với số tiền 1 tỷ đồng, đầu tư vàng, gửi tiết kiệm hay trả góp mua nhà cần được cân nhắc kỹ vì mỗi kênh đầu tư sẽ có ưu, nhược điểm riêng.
Vì sao nhiều người cùng đồng tình khi người vợ cản chồng vay 300 triệu đồng mua ô tô?
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Với khoản tiền 400 triệu đồng hiện có, người chồng muốn vay thêm 300 triệu đồng mua xe, còn cô vợ lại sợ gánh nợ.
Hơn 100 sản vật ngon, sạch ở Cao Bằng 'xuống phố' Hà Nội, người tiêu dùng Thủ đô thích thú mua sắm, trải nghiệm
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Những ngày giữa tháng 9, không gian 62 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi quy tụ hơn 100 thức quà là đặc sản nức tiếng vùng non nước Cao Bằng, mang đến trải nghiệm mua sắm nông sản sạch, an toàn cho người dân Thủ đô.
Tin vào quảng cáo và lựa chọn cơ sở thẩm mỹ chỉ dựa trên giá cả, nhiều người tiền mất tật mang
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Hiện nay, làm đẹp ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu của nhiều người, từ chăm sóc da, giảm béo, trẻ hóa đến phẫu thuật tạo hình... Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của thị trường thẩm mỹ cũng kéo theo một thực tế đáng lo ngại: Không ít người đưa ra quyết định dựa chủ yếu vào quảng cáo, giá thành hoặc những cam kết về hiệu quả nhanh chóng, thay vì tìm hiểu kỹ về phương pháp, người thực hiện và mức độ an toàn.
An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH - Sáng 28/8, tại 62 Tràng Tiền (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 12 với chủ đề "An Giang - Tinh hoa miền Tây", nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của An Giang tại thị trường Thủ đô, kết hợp bán hàng trực tiếp với quảng bá, kết nối trên nền tảng số.
Tiêu hủy gần 4.000 đồ chơi không rõ nguồn gốc dịp cận Trung thu
Bảo vệ người tiêu dùng -GĐXH – Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hoá vừa thực hiện tiêu hủy gần 4.000 đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc, trị giá 72 triệu đồng, nhằm bảo vệ thị trường dịp Tết Trung thu.