Vì sao Hà Nội chưa hạn chế đồng loạt phương tiện phát thải cao trong Vành đai 1 từ 1/7?
GĐXH - Bên lề họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026 chiều 6/4 do UBND TP Hà Nội tổ chức, ông Đào Việt Long – Phó Giám đốc Sở Xây dựng đã thông tin thêm về kế hoạch triển khai vùng phát thải thấp theo Nghị quyết 57 của HĐND TP Hà Nội.
Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Mô hình đô thị đa trung tâm, 9 trục phát triển, sau tiếp nhận 14.645 góp ý từ cư dân, Hà Nội tăng tốc triển khaiÔng Long cho biết, từ ngày 1/7 tới, Hà Nội không áp dụng đại trà vùng phát thải thấp trên toàn tuyến Vành đai 1 mà sẽ triển khai thí điểm theo từng khu vực cụ thể.
Việc kiểm soát khí thải đối với ô tô, xe máy được thực hiện có lộ trình, xác định rõ phạm vi, thời gian và nhóm đối tượng phù hợp với điều kiện thực tế.
Theo ông Long, UBND TP đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xây dựng đề án, phối hợp với các đơn vị liên quan như Sở Xây dựng, Công an thành phố… để hoàn thiện các nội dung về phạm vi áp dụng, giải pháp kỹ thuật cũng như cơ chế quản lý.
Về năng lực vận tải công cộng, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết thành phố đã chuẩn bị từ sớm.

Theo Đào Việt Long – Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Hà Nội không áp dụng đại trà vùng phát thải thấp trên toàn tuyến Vành đai 1 mà sẽ triển khai thí điểm theo từng khu vực cụ thể. Việc kiểm soát khí thải đối với ô tô, xe máy được thực hiện có lộ trình, xác định rõ phạm vi, thời gian và nhóm đối tượng phù hợp với điều kiện thực tế. Ảnh: Bảo Loan
Khu vực Vành đai 1 hiện có 2 tuyến đường sắt đô thị (tuyến 2A và 3.1) với tổng công suất khoảng 462.000 lượt khách mỗi ngày, cùng 45 tuyến xe buýt trợ giá có khả năng phục vụ hơn 903.000 lượt khách/ngày.
Thời gian tới, Hà Nội đặt mục tiêu tăng tối đa tỷ lệ xe buýt xanh hoạt động trong khu vực thí điểm, ưu tiên các tuyến đi trực tiếp trong Vành đai 1.
Dự kiến trong quý II/2026, thành phố sẽ bổ sung thêm các trạm xe đạp công cộng để hoàn thiện kết nối "chặng cuối". Đồng thời nghiên cứu mở thêm các tuyến buýt điện cỡ nhỏ phù hợp với đặc thù ngõ, phố hẹp.
Song song đó, phương án bố trí điểm gửi xe trung chuyển cũng đang được xây dựng, với hơn 210 vị trí bước đầu được rà soát tại khu vực giáp ranh Vành đai 1, nhằm tạo điều kiện cho người dân chuyển đổi từ phương tiện cá nhân sang giao thông công cộng.
Đối với hạ tầng trạm sạc và hệ thống đổi pin, ông Long cho biết, hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy cho khu vực lắp đặt, đặc biệt tại chung cư cũ cũng đang được hoàn thiện. Thành phố dự kiến ưu tiên triển khai mạng lưới tủ đổi pin nhỏ gọn tại không gian công cộng, cho phép người dùng thay pin trong 2 - 3 phút, vừa đảm bảo an toàn vừa tiết kiệm diện tích.
Về chính sách hỗ trợ, Sở Xây dựng đang phối hợp xây dựng dự thảo nghị quyết nhằm hỗ trợ người dân chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Chính sách sẽ được thiết kế theo hướng phân nhóm đối tượng cụ thể, đảm bảo không gây bất lợi cho người thu nhập thấp.
Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, vùng phát thải thấp không đơn thuần là giải pháp hành chính mà là bước chuyển có lộ trình trong tái cấu trúc giao thông đô thị, với yêu cầu đặt lợi ích người dân làm trung tâm.
Thành phố sẽ thường xuyên đánh giá, điều chỉnh để phù hợp thực tế, giúp người dân có thời gian thích ứng trước khi mở rộng phạm vi.
Theo lộ trình tại Nghị quyết 57, giai đoạn từ 1/7/2026 đến hết năm 2027, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại một số khu vực trong Vành đai 1.
Từ năm 2028 - 2029 sẽ mở rộng ra toàn bộ Vành đai 1 và một phần Vành đai 2.
Từ năm 2030, phạm vi triển khai sẽ mở rộng đến Vành đai 3.
Đến năm 2031, các khu vực đáp ứng tiêu chí sẽ bắt buộc áp dụng mô hình này.
Toàn cảnh Hà Nội quý I/2026: Dịch tay chân miệng tăng mạnh; gần 50.000 người lao động có việc làm; kinh tế tăng khá vì chịu áp lực từ giá xăng dầu
Tin sáng 23/5: Thông tin quan trọng về tích hợp sổ đỏ trên VNeID; Nghệ sĩ vi phạm đạo đức, pháp luật sẽ bị đưa vào danh sách đen
Thời sự - 7 giờ trướcGĐXH - Cơ quan Công an đã có nhiều khuyến cáo quan trọng tới người dân; ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục PTTH-TTĐT đã có những chia sẻ liên quan đến việc các nghệ sĩ vi phạm, lệch chuẩn.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nắng nóng lan rộng khắp Bắc Bộ, Thủ đô mức nhiệt cao nhất bao nhiêu?
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo cơ quan khí tượng, dự báo thời tiết Hà Nội và miền Bắc đã giảm mưa dông, trời chuyển nắng nóng. Mức nhiệt dự báo cao nhất từ 35 - 37 độ.
Tin sáng 22/5: Thông báo quan trọng đến những người phải đóng thuế thu nhập cá nhân từ 1/7; Quy định mới về kê khai tài sản thu nhập của người có chức vụ
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Từ 1/7/2026: Bộ Tài chính đề xuất thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân; việc kê khai tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ được thực hiện theo Nghị định 164/2026/NĐ-CP.
Phát hiện bom khi mở đường khai thác tràm
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Trong quá trình mở đường để khai thác tràm, người dân ở Huế phát hiện một quả bom nên thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.
Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè, mức 'kịch khung' lên đến 24 triệu đồng
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết quy định mức xử phạt cao hơn đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, an ninh trật tự theo quy định của Luật Thủ đô.
Tin sáng 21/5: Cuối tuần nắng nóng tăng mạnh, có nơi vượt 40°C; 27 người nhập viện sau bữa ăn bán trú tại trường tiểu học
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Từ cuối tuần, nhiệt độ Bắc và Trung Bộ tăng nhanh, trời chuyển nắng nóng diện rộng; 27 học sinh, giáo viên tại trường tiểu học ở Sa Đéc nhập viện sau bữa ăn bán trú...
Miền Bắc chuẩn bị đón nắng nóng gay gắt sau đợt mưa dông kéo dài
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa dông ở miền Bắc còn kéo dài đến hết ngày 21/5. Đến ngày 22/5, trời giảm mưa và chuyển sang giai đoạn nắng nóng.
Hà Nội: Nhiều dự án chống ngập tăng tốc 'về đích'
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Những ngày đầu mùa mưa 2026, trên hàng loạt công trường chống ngập của Hà Nội, các đơn vị đang tăng tốc hoàn thiện từng hạng mục các dự án chống ngập, để sớm đưa vào vận hành trước mùa mưa năm nay.
Hà Nội đề xuất tăng mức bồi thường GPMB bằng tiền lên tối đa 1,5 lần
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.
Miền Bắc mưa lớn đến bao giờ?
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, vùng hội tụ gió vẫn đang hoạt động mạnh khu vực Đông Bắc Bộ gây mưa kéo dài trong 2 ngày tới. Dự báo từ nay đến 21/5, tổng lượng mưa khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 50-150mm, có nơi trên 300mm.
Tin sáng 20/5: Hàng trăm người dân phải sơ tán do ngập lụt; Hà Nội hỗ trợ tạm cư tới 15 triệu đồng/tháng cho hộ dân bị giải tỏa
Xã hộiGĐXH - 115 hộ dân tại phường Mông Dương (Quảng Ninh) phải sơ tán do ngập lụt; Trong thời gian chờ tái định cư, người dân Hà Nội sẽ được hưởng chế độ tạm cư với mức hỗ trợ tối đa tới 15 triệu đồng/hộ/tháng.