Loãng xương có nên uống cà phê, trà đặc?
Sống khỏeGiadinh.net - Mẹ tôi bị bệnh loãng xương và rất hay uống cà phê, trà. Có người nói, những thứ này không tốt cho bệnh. Xin cho tôi lời khuyên?
GĐXH - Sau thời gian tự ý ngừng thuốc điều trị tiểu đường và ăn kiêng quá mức, người bệnh bất ngờ co giật, hôn mê, đường huyết hạ nặng với biểu hiện giống đột quỵ.
Giadinh.net - Mẹ tôi bị bệnh loãng xương và rất hay uống cà phê, trà. Có người nói, những thứ này không tốt cho bệnh. Xin cho tôi lời khuyên?
Thuốc kháng sinh có tác dụng diệt trực tiếp vi khuẩn hoặc làm chậm lại sự phát triển của vi khuẩn để tạo điều kiện cho hệ miễn dịch của cơ thể người giải quyết tình trạng nhiễm khuẩn. Tuy nhiên, việc lạm dụng kháng sinh đang đẩy nhiều bệnh nhân nhiễm khuẩn đến tình trạng vô phương cứu chữa.
Tôi rất hay bị mất ngủ, có khi kéo dài hàng tháng. Khi ngủ được thì giấc ngủ lại không sâu, chỉ một tiếng động nhỏ là tỉnh giấc. Tôi uống thuốc rotundin trước khi đi ngủ và thấy có hiệu quả. Tôi có thể dùng thường xuyên thuốc này được không?
Nếu bạn lười vận động, có thể tìm một cách đơn giản để động chân động tay, như đi cầu thang bộ thay vì thang máy, hoặc dạo vài vòng quanh hành lang để thư giãn, thay vì uống cà phê trong lúc giải lao.
Giadinh.net - Tôi thấy báo nói, ăn nhiều hải sản và phủ tạng động vật sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh gout (bệnh gút). Xin hỏi, có đúng như thế không? - Minh Phương (Bắc Giang)
Giadinh.net - Ông nội cháu bị nhiễm mỡ xơ mạch. Cho cháu hỏi, ăn những thực phẩm nào thì tốt cho người mắc bệnh này ạ? - Thu Hà (Hà Tây)
Chỉ với 5 động tác đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng các bạn có thể có một cơ thể khoẻ mạnh mà không tốn nhiều thời gian.
Khi đổ mồ hôi, bạn đã mất khá nhiều muối nên đôi khi uống bao nhiêu nước cũng không thấy đủ. Nhưng chỉ cần pha thêm chút muối, bạn sẽ thoả cơn khát ngay và lấy lại cân bằng cho cơ thể.
Để giải quyết vấn đề thẩm mỹ do biến dạng về xương hàm hay răng lợi, một số người đã đi nắn chỉnh răng. Tuy nhiên, để có hàm răng chắc khoẻ, nụ cười xinh tươi chúng ta nên chú ý một số điều sau khi nắn chỉnh răng.
Bệnh sốt xuất huyết hay còn gọi là sốt dengue hoặc sốt xuất huyết dengue là bệnh nhiễm virut cấp tính do muỗi truyền. Bệnh có những biểu hiện khác nhau tùy mức độ ở nhiễm bệnh của từng người.
Lở miệng (nhiệt lợi) là bệnh thường gặp, hầu như trong đời ai cũng mắc phải. Nhiều người cho rằng lở miệng là do nóng trong người hay do ăn những đồ nóng như các loại quả mít, xoài, dứa.
Giadinh.net - Bác tôi bị máu nhiễm mỡ. Nghe nói cháo bột ngô nấu với gạo tẻ rất tốt cho bệnh này. Có đúng không?
Giadinh.net - Em không thích ăn khoai lang và bí đỏ nhưng nghe người ta bảo, ăn những thực phẩm này có thể tránh các bệnh tim mạch và loãng xương. Có đúng như thế không? Xin cho em lời khuyên?
Giadinh.net - Răng chảy máu, miệng hôi là nguyên nhân của nhiều bệnh về răng như sâu răng, viêm nha chu, viêm quanh răng... Trong đó, phổ biến nhất là bênh viêm quanh răng.
Chuột rút hay vọp bẻ là cảm giác đau, thường là co cơ và có thể do bị lạnh hay hoạt động quá sức, nhất là những người hoạt động thể thao, phụ nữ mang thai, với triệu chứng các chi duỗi đỏ, đau bụng.
Răng khôn là răng mọc cuối cùng, thường gây ra cảm giác đau và khó chịu khi mọc. Vậy, đau khi mọc răng khôn có nguy hiểm không? Và chúng ta có nên nhổ răng khôn không?
Bạn sẽ bôi kem đánh răng hay dội nước mắm vào vết thương khi bị bỏng?... Các kinh nghiệm dân gian này chỉ tổ làm vết bỏng nặng thêm.
Nấc không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng có thể đem lại khá nhiều phiền toái cho người bệnh. Trường hợp nấc kéo dài thường làm cho người bệnh bị mệt mỏi, mất ngủ, mất nước và kiềm hô hấp do tăng thông khí có thể phải điều trị bằng thuốc. Nhưng trước đó, bạn có thể áp dụng một số mẹo sau.
Những tai biến do dùng sai thuốc vì nhẫm lẫn tên rất nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong. Có 2 nguyên nhân dẫn đến nhầm lẫn tên thuốc là do bác sỹ điều trị ghi đơn thuốc không rõ tên và do bệnh nhân không hiểu rõ về loại thuốc chống chỉ định với bệnh của mình.
Món ăn quen thuộc này dùng rất tốt cho những thai phụ bị thiếu sắt hay đang cho con bú bởi rau muống chứa nhiều chất sắt.
Giadinh.net - Cúm gia cầm (cúm A/H5N1) đang là mối đe doạ tới sức khoẻ và tính mạng con người. Vì vậy, ngoài các biện pháp phòng chống khác, việc ăn uống đúng cách cũng là một giải pháp tăng sức đề kháng miễn dịch của cơ thể.
Mang cua biển (lớp xốp hình vảy dài phủ lên mình cua, nằm dưới mai) gỡ khỏi mình cua, rửa sạch, lấy 20 - 30g, luộc chín cho trẻ ăn đều đặn hàng ngày (liền 15 - 30 ngày) để chữa chứng đái dầm.
Giadinh.net - Trứng vịt, lẫn tỏi, than ôi? Ăn vào chắc chết, mười mươi rõ ràng! Cải thìa, thịt chó xào vô? Ăn vào, đi tả, hôn mê khôn lường! Sữa bò, cam, quýt, bưởi, chanh? Ăn cùng một lúc, liên thanh sấm rền!
Muối là gia vị quen thuộc của người Việt Nam, được sử dụng rộng rãi trong chế biến và bảo quản thực phẩm. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách sử dụng muối hợp lý và khoa học để phát huy tác dụng và hạn chế tác hại của muối đối với sức khỏe con người.
Giadinh.net - Tôi đọc sách và được biết, cà chua có thể giảm nguy cơ mắc bệnh co hẹp thành mạch và một số loại ung thư, cũng như triệu chứng đốm vàng mắt ở người già?
Giadinh.net - Tôi nghe nói, chế độ ăn nhiều dầu mỡ như thịt, cá nướng và ít chất xơ có nguy cơ gây ung thư đại trực tràng. Có đúng thế không?
Giadinh.net - Chồng em rất thích ăn thịt muối, thịt, cá xông khói nhưng em nghe chị bạn bảo: thực phẩm muối mặn khi vào bao tử sẽ kết hợp với vài axít - amin gây u mạch - ung thư. Chị bạn em nói đúng hay sai?
Giadinh.net - Anh trai tôi nói, người già nên ăn ít dầu, muối, đường. Anh tôi nói có đúng không?
GĐXH - Gan nhiễm mỡ không còn là bệnh chỉ gặp ở người lớn. Trường hợp một bé gái 8 tuổi được chẩn đoán gan nhiễm mỡ kèm rối loạn chuyển hóa sau thời gian dài ăn quá nhiều thực phẩm giàu tinh bột, đồ uống có đường và đồ ăn vặt là lời nhắc nhở về vai trò của chế độ dinh dưỡng đối với sức khỏe trẻ nhỏ.
GĐXH - Không ít người cho rằng mỡ lợn là "thực phẩm vàng" nên bỏ hẳn dầu ăn, trong khi số khác lại tuyệt đối tránh mỡ động vật vì lo tăng cholesterol. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cả hai quan điểm đều thiếu cân bằng. Điều quan trọng không phải chọn mỡ hay dầu, mà là sử dụng đúng cách, đúng lượng và phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người.
GĐXH - Trước diễn biến nguy hiểm, trẻ được chỉ định thay máu cấp cứu nhằm kiểm soát tình trạng vàng da và thiếu máu. Tuy nhiên, điều đáng nói, trẻ mang kháng thể hiếm, gây khó khăn trong việc tìm mẫu máu phù hợp.
GĐXH - Ngày 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương, đi vào hoạt động sau hơn 10 năm khởi công.
GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.