Người dùng chia sẻ kinh nghiệm tránh bị ngân hàng thu phí tài khoản khi không đạt số dư tối thiểu

| Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Những ngày gần đây, câu chuyện nhiều ngân hàng triển khai thu phí tài khoản nếu khách hàng không duy trì số dư tối thiểu đang khiến không ít người bất ngờ. Nhiều người dùng đã chia sẻ cách để không bị mất phí oan khi đang quản lý nhiều tài khoản hoặc có tài khoản "bỏ quên".

Người dùng chia sẻ kinh nghiệm tránh ngân hàng thu phí tài khoản không đủ số dư tối thiểu - Ảnh 1.Nhiều người dùng ở Hà Nội bất ngờ trở thành 'con nợ' của ngân hàng vì… bỏ quên tài khoản

GĐXH - Những ngày gần đây, câu chuyện ngân hàng thu phí tài khoản chưa hết nóng khi nhiều người dùng bất ngờ trở thành con nợ của ngân hàng khi ra phòng giao dịch kiểm tra tình trạng tài khoản thanh toán mà nhiều năm không sử dụng.

Ngày 8/12, chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Thu Hằng (32 tuổi, nhân viên văn phòng ở Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, đầu tháng này chị phát hiện tài khoản phụ của mình bị trừ phí duy trì tài khoản hơn 10.000 đồng/tháng dù nhiều tháng không sử dụng.

Theo chị Hằng, ngay khi bị trừ tiền, chị thường xuyên kiểm tra số dư với các tài khoản thanh toán còn lại. Đồng thời, chị đã ra quầy giao dịch để trực tiếp được hủy SMS Banking, mà chuyển sang dùng thông báo qua app, vừa nhanh vừa không mất phí. Việc này giúp giảm đáng kể chi phí mỗi tháng.

"Điều quan trọng nhất là người dùng phải thường xuyên rà soát số lượng tài khoản mình đang sở hữu. Rất nhiều người như tôi mở 2-3 tài khoản rồi quên luôn. Khi ngân hàng áp dụng chính sách phí mới, người dùng không nắm được nên dễ bị trừ tiền mà không biết lý do", chị Hằng cho hay.

Người dùng chia sẻ kinh nghiệm tránh ngân hàng thu phí tài khoản không đủ số dư tối thiểu - Ảnh 2.

Khi nhiều ngân hàng triển khai thu phí tài khoản nếu khách hàng không duy trì số dư tối thiểu, nhiều người dùng đã chia sẻ cách để không bị mất phí oan khi đang quản lý nhiều tài khoản hoặc có tài khoản "bỏ quên".

Một trường hợp khác là anh Mạnh Hoàng (40 tuổi, quận Hoàng Mai) đang duy trì ba tài khoản tại ba ngân hàng khác nhau, chủ yếu để tiện giao dịch công việc. Tuy nhiên, không phải tài khoản nào anh cũng duy trì số dư tối thiểu.

Anh Hoàng cho biết, sau khi đọc tin ngân hàng bắt đầu thu phí mạnh tay hơn, anh đã ngay lập tức kiểm tra lại toàn bộ các tài khoản ngân hàng. Với tài khoản sử dụng tần suất thấp, anh tiến hành đóng luôn tài khoản tại quầy giao dịch, tài khoản chính thì giữ mức tiền tối thiểu để không bị tính phí.

Bằng kinh nghiệm của mình, anh Hoàng cho rằng, giải pháp tối ưu nhất là chuyển sang loại tài khoản không yêu cầu số dư tối thiểu hoặc để số tiền trong tài khoản theo đúng quy định của ngân hàng.

Bởi theo anh Hoàng, hiện vẫn có ngân hàng số đang cung cấp gói tài khoản miễn phí duy trì, miễn phí chuyển khoản, không thu phí khi số dư thấp. Chỉ cần đăng ký lại gói tài khoản hoặc thay đổi hình thức sử dụng dịch vụ, người dùng có thể tránh được phần lớn phí phát sinh.

Ngoài ra, người dùng cũng cần kiểm tra các dịch vụ giá trị gia tăng như SMS Banking, thông báo biến động số dư, hoặc các gói tài chính nâng cao. Đây đều là những dịch vụ có thể phát sinh phí hàng tháng mà nhiều người không để ý.

Người dùng chia sẻ kinh nghiệm tránh ngân hàng thu phí tài khoản không đủ số dư tối thiểu - Ảnh 3.

Theo kinh nghiệm của nhiều người dùng ngân hàng, việc quản lý tài khoản một cách chủ động, chọn ngân hàng phù hợp và hiểu rõ các loại phí là cách tốt nhất để tránh mất tiền oan trong bối cảnh chính sách phí đang ngày càng siết chặt.

Một số người dùng còn lưu ý rằng ngân hàng luôn có phương án hỗ trợ nếu khách hàng chủ động tìm hiểu.

Ví dụ, nhiều  ngân hàng cho phép đóng  tài khoản trực tuyến, hoặc tự động hạ cấp về gói cơ bản không thu phí. Tuy nhiên, do thói quen ngại thủ tục và tâm lý "để sau cũng được", không ít người chậm trễ và phải chịu phí không đáng có.

Từ kinh nghiệm thực tế, người dùng kỳ vọng ngân hàng minh bạch hơn trong việc thông báo biểu phí, đồng thời tăng cường nhắc nhở khách hàng về các tài khoản lâu không sử dụng.

Còn với chính người dùng, việc quản lý tài khoản một cách chủ động, chọn ngân hàng phù hợp và hiểu rõ các loại phí là cách tốt nhất để tránh mất tiền oan trong bối cảnh chính sách phí đang ngày càng siết chặt.

Người dùng chia sẻ kinh nghiệm tránh ngân hàng thu phí tài khoản không đủ số dư tối thiểu - Ảnh 4.Nhiều người dùng ở Hà Nội bất ngờ trở thành 'con nợ' của ngân hàng vì… bỏ quên tài khoản

GĐXH - Những ngày gần đây, câu chuyện ngân hàng thu phí tài khoản chưa hết nóng khi nhiều người dùng bất ngờ trở thành con nợ của ngân hàng khi ra phòng giao dịch kiểm tra tình trạng tài khoản thanh toán mà nhiều năm không sử dụng.

Người dùng chia sẻ kinh nghiệm tránh ngân hàng thu phí tài khoản không đủ số dư tối thiểu - Ảnh 5.Có ít nhất 10 ngân hàng đang thu phí tài khoản không đủ số dư tối thiểu, mức cao nhất 22.000 đồng/tháng

GĐXH - Hiện có ít nhất 10 ngân hàng thương mại đang triển khai thu phí tài khoản không đủ số dư tối thiểu với mức thu từ 5.000 -22.000 đồng/tháng/tài khoản, tùy theo số dư bình quân và gói tài khoản khách hàng đang sử dụng.

Ý kiến của bạn
Tags:
Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 15/7, trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, vấn đề kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là hoa quả nhập khẩu tại các chợ dân sinh, tiếp tục được các đại biểu đặt ra khi nhiều mặt hàng vẫn chưa chứng minh được xuất xứ rõ ràng.

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, trong đó lần đầu xây dựng các kịch bản ứng phó với tình huống nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng. Đáng chú ý, nếu tổng nguồn cung giảm trên 30% so với nhu cầu, thành phố sẽ kích hoạt cơ chế điều hành tập trung và có thể áp dụng phương thức bán xăng dầu theo hạn mức nhằm ngăn chặn đầu cơ, tích trữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.