Khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình: Đưa kỹ thuật cao đến gần người dân
Y tếGĐXH - Ngày 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương, đi vào hoạt động sau hơn 10 năm khởi công.
Những sai lầm nguy hiểm khi chữa cảm lạnh
Sống khỏeNhiều người giúp đỡ bệnh nhân cảm lạnh bằng cách cố làm ấm tay chân. Việc này rất nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong.
Cách chọn thực phẩm an toàn ngày Tết
Sống khỏeVới gia cầm, chọn con có màu sắc tự nhiên, từ trắng ngà đến vàng tươi, mắt sáng. Thịt gia cầm hỏng có màu vàng thẫm, vàng tím hoặc vàng tối sẫm, mắt vẩn đục, nhắm nghiền.
Tác dụng giải độc của quả khế
Y học cổ truyềnTheo Đông y, quả khế gọi là ngũ liễm tử có vị chua chát, tính bình, không độc, tác dụng khử phong, thanh nhiệt, giải uế, giúp làm lành vết thương.
11 bí quyết để cả nhà ăn Tết vui khỏe
Sống khỏeMấy ngày dịp tết, bên cạnh việc thời tiết thất thường (ngày nắng nóng, đêm lạnh), đồng hồ sinh học của người lớn cũng như trẻ em đều bị xáo trộn, mất cân bằng do đi chơi nhiều và chơi xa, ăn uống không khoa học… là những yếu tố trên dễ gây ra bệnh tật cho mọi người.
Thịt nguội, dưa món: Miếng ngon thâm độc
Sống khỏeThâm độc ở đây hiểu theo nghĩa là làm hại sâu xa. Những món ăn khoái khẩu nếu chế biến không kỹ, lạm dụng hoá chất phụ gia sẽ gây hại về sau.
Những cây thuốc quý cho sức khỏe phụ nữ
Sống khỏeNhững cây thuốc dưới đây đều là những cây thuốc quý rất tốt với nhiều bệnh của chị em phụ nữ, các bạn hãy tham khảo để biết rõ hơn về công dụng của chúng.
Đau bụng kỳ kinh có thể là dấu hiệu bệnh hiểm
Sống khỏeGần đây, chị Thu (29 tuổi, Hà Nội) sợ không dám gần chồng vì mỗi khi giao hợp lại đau bụng kinh khủng. Đã đi khám nội khoa nhưng không ra bệnh gì, chỉ đến khi khám phụ khoa chị mới biết bị lạc nội mạc tử cung.
Phao câu gà có đúng là "nhất"?
Sống khỏeNhững bộ phận này chứa rất nhiều mỡ, tuy nhiên chỉ thỉnh thoảng mới ăn và nếu biết cơ cấu thành phần trong bữa ăn thì không có gì phải lo lắng. Tuy nhiên, dù ăn ít thì cũng không nên ăn gà nướng trên lửa.
Ăn quá no dễ mắc nhiều bệnh
Sống khỏeKhi bụng đang đói mà lại gặp thức ăn hợp khẩu vị thì nhiều khi chúng ta ăn không biết chán, và như vậy thường dẫn đến ăn quá nhiều. Hậu quả rõ ràng nhất của việc ăn quá nhiều là béo phì, và béo phì lại dẫn đến mắc nhiều bệnh…
Bị bàn chải chui vào bụng vì muốn... giảm cân
Xã hộiBệnh viện Việt Đức (Hà Nội) vừa thực hiện nội soi thành công hai trường hợp gặp tai nạn rớt bàn chải đánh răng vào bụng.
Cách chặn đứng cơn nôn khi đi tàu xe
Sống khỏeTrong ngàn lẻ một nỗi lo của những ngày cuối năm, có không ít người phải gánh thêm nỗi lo tàu xe. Ngoài chuyện chật vật mua vé, chật vật chọn chỗ ngồi còn có cả ám ảnh của những cơn say xe.
4 loại bệnh dễ mắc trong dịp Tết
Sống khỏeTết là dịp mừng xuân mới, khởi sự của mọi cái mới, là lễ hội ẩm thực đầy tính truyền thống với bánh chưng, dưa hành ... Tuy nhiên, trong những ngày lễ tết, số ca cấp cứu thường tăng 20-30% so với ngày thường.
Làm gì khi bị ngộ độc thức ăn ngày Tết?
Sống khỏeNgày Tết, mọi nhà đều dự trữ nhiều thức phẩm để đãi khách và sử dụng cho gia đình, từ những món ngọt như bánh, mứt (mua hoặc tự làm) đến các món mặn: thịt nguội, lạp xưởng, bò khô, dưa cải muối…
Người cao huyết áp không nên ăn da gà
Sống khỏeTheo y học hiện đại, phần da và não của gà chứa rất nhiều cholesterol nên những người bị cholesterol trong máu tăng, xơ mỡ động mạch, cao huyết áp, béo phì đều không nên ăn.
Cháu bị bỏng vì bà dùng tỏi trị bệnh
Sống khỏeLo lắng vì cháu bị nôn ói và tiêu chảy, nghe theo lời chỉ bảo của hàng xóm, bà Hoa nướng tỏi đắp lên bụng bé để "điều trị". Sau khi đắp, chẳng những không hết bệnh, toàn bộ vùng bụng của bé còn bị bỏng nặng phải nhập viện.
Ngủ trưa lúc nào là tốt nhất?
Sống khỏeTheo một nghiên cứu thì giờ thức dậy buổi sáng tương ứng chính xác với thời điểm ngủ trưa tốt nhất của mỗi người.
Chăm sóc mắt từ nhỏ giúp ngăn ngừa cận thị
Sống khỏeGiadinhNet- Ai cũng biết tầm quan trọng của mắt, nhưng hầu hết lại không có thói quen chăm sóc mắt đúng cách, chỉ khi mắt có bệnh mới lo chữa trị. Điều này mới giải quyết phần ngọn của bệnh, nên không có tác dụng lâu dài cho mắt, thậm chí còn có thể gây mù lòa.
3 nguyên nhân gây vô sinh ở phụ nữ
Sống khỏeCó ba nhóm nguyên nhân khiến phụ nữ khó mang thai, do vậy, chị em cần đến gặp các thầy thuốc chuyên khoa sớm để tìm ra nguyên nhân và điều trị đúng mới mang lại hiệu quả.
Lưu ý khi ăn uống ngày Tết cho người mắc bệnh gan
Sống khỏeTrong dịp Tết, do bị mời ép nhiều nên không ít bệnh nhân ăn uống quá độ hoặc ăn những món không phù hợp, khiến các bệnh về gan bộc phát mạnh hơn.
Ăn nhiều mứt Tết dễ hại thai nhi
Sống khỏeTS.BS Trần Thị Minh Hạnh, trưởng khoa dinh dưỡng cộng đồng, trung tâm dinh dưỡng TP.HCM có lời khuyên, phụ nữ mang thai không nên ăn quá nhiều mứt Tết.
Tác dụng chữa bệnh của quả sầu riêng
Sống khỏeSầu riêng không chỉ là loại quả có nhiều chất bổ mà còn là vị thuốc chữa ho và bệnh ngoài da hiệu quả.
Các nguy cơ "ẩn mình" trong món ngon ngày Tết
Sống khỏeTết là dịp họp mặt, ăn uống, vui chơi nên món ăn ngày Tết luôn ngon, nhiều và lúc nào cũng trong "tư thế" sẵn sàng lên mâm. Tuy nhiên, "bệnh tòng khẩu nhập" tức bệnh theo miệng mà vào, nên để phòng thân, chúng ta hãy thử đưa các món Tết đi "nội soi" xem xấu tốt thế nào.
Chăm sóc răng bé ngày Tết
Gia đìnhGiadinhNet - Sự phong phú và bắt mắt của các loại bánh, kẹo ngày Tết dễ hấp dẫn trẻ. Chất ngọt trong bánh kẹo kích thích vị giác của trẻ, nhưng đằng sau sự ngọt ngào ấy lại chứa đựng nhiều nguy hại cho răng.
Càng béo càng dễ bị trúng gió
Sống khỏeMột báo cáo điều tra đăng trên tạp chí "Stroke" số ra mới nhất của các nhà khoa học Mỹ cho biết, những người trọng lượng cơ thể càng nặng thì mức độ rủi ro trúng gió càng cao.
Bí quyết giúp bạn không say rượu và cách giã rượu ngày Tết
Sống khỏeUống rượu là một nét văn hoá ẩm thực của nhiều dân tộc trên thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách uống rượu. Làm thế nào để không say và khi say, giã rượu bằng cách nào?
Nhiễm độc và cách thải độc cho cơ thể
Sống khỏeGiadinhNet - Nói tới tác nhân gây bệnh, trước đây người ta thường chỉ nghĩ đến ký sinh trùng, nấm, vi khuẩn, vi rút,… Nhưng gần đây đã xuất hiện nhiều tác nhân gây bệnh mới do tình trạng ô nhiễm môi trường, trong đó khả năng cao nhất là nhiễm độc kim loại nặng.
6 bí quyết "khử" mùi khó chịu của cơ thể
Sống khỏeLàm thế nào để thoát khỏi hoặc giảm bớt mùi cơ thể khó chịu do bị ảnh hưởng từ chế độ ăn uống và các yếu tố khác, bao gồm cả gen di truyền?
Trái cây sấy an toàn hơn mứt Tết
Sống khỏeCác gia đình đã bắt đầu mua bánh mứt để sử dụng trong những ngày tết và cũng để biếu nhau. Tuy nhiên, điều mà không ít người băn khoăn là phải chọn bánh mứt như thế nào và ăn sao cho an toàn vì báo chí đã đưa tin rất nhiều về loại mứt kém vệ sinh.
Mỡ lợn hay dầu ăn tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra cách dùng đúng để không gây hại sức khỏe
Bệnh thường gặpGĐXH - Không ít người cho rằng mỡ lợn là "thực phẩm vàng" nên bỏ hẳn dầu ăn, trong khi số khác lại tuyệt đối tránh mỡ động vật vì lo tăng cholesterol. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cả hai quan điểm đều thiếu cân bằng. Điều quan trọng không phải chọn mỡ hay dầu, mà là sử dụng đúng cách, đúng lượng và phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người.
Chuyên gia cảnh báo: Thực phẩm bẩn không chỉ là đồ ôi thiu, mà còn là những thứ nhiều người vẫn đang ăn mỗi ngày
Bệnh thường gặpGĐXH - Nhiều người cho rằng thực phẩm bẩn chỉ là thực phẩm ôi thiu, chứa hóa chất hoặc mất vệ sinh. Tuy nhiên, theo TS. Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), những thực phẩm hợp pháp nhưng chứa quá nhiều đường, muối, chất béo cùng những thông tin dinh dưỡng sai lệch trên mạng xã hội cũng đang âm thầm đẩy hàng triệu người vào nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.
Vàng da nặng sau sinh, bé trai người Ghana rơi vào nguy cấp
Mẹ và béGĐXH - Trước diễn biến nguy hiểm, trẻ được chỉ định thay máu cấp cứu nhằm kiểm soát tình trạng vàng da và thiếu máu. Tuy nhiên, điều đáng nói, trẻ mang kháng thể hiếm, gây khó khăn trong việc tìm mẫu máu phù hợp.
Khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình: Đưa kỹ thuật cao đến gần người dân
Y tếGĐXH - Ngày 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương, đi vào hoạt động sau hơn 10 năm khởi công.
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược
Y tếGĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.