Hà Nội
23°C / 22-25°C
Vụ giết người, đốt xác tại Hà Nội: Hung thủ từng “nổ” là có người yêu làm ca sỹ

Vụ giết người, đốt xác tại Hà Nội: Hung thủ từng “nổ” là có người yêu làm ca sỹ

Pháp luật

GiadinhNet - Nguyễn Văn Đạt luôn khoe với mọi người rằng mình có một công việc ổn định và thu nhập cao. Trong khi đó thực chất Đạt là kẻ không nghề nghiệp.

Tặng 25 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Tặng 25 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – 25 suất học bổng đã được trao tặng tới các em học sinh nghèo vượt khó ở xã Kim Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Triển khai kiểm tra nồng độ cồn siêu tốc

Triển khai kiểm tra nồng độ cồn siêu tốc

Xã hội

GiadinhNet - Quy trình kiểm tra nồng độ cồn mới đang được thí điểm áp dụng và sẽ nhân rộng triển khai tại nhiều địa phương trong thời gian tới. Thời gian kiểm tra sẽ giảm hàng chục lần so với quy trình hiện tại, CSGT nhiều địa phương đã “lên lịch” để ngăn chặn các “ma men” tham gia giao thông.

Không ngộ độc mới là lạ!

Không ngộ độc mới là lạ!

Xã hội

GiadinhNet - “Chúng ta có một “rừng luật” nhưng dường như đang cư xử với nhau theo kiểu “luật rừng” vì người ta vẫn cứ sản xuất thực phẩm, rau mất an toàn và đưa ra thị trường”.

Có một ngân hàng không bao giờ lo… cướp: Chuyện những người “cấp vốn” không “đòi” lại

Có một ngân hàng không bao giờ lo… cướp: Chuyện những người “cấp vốn” không “đòi” lại

Y tế

GiadinhNet - Một điểm chung, bất kể ai “cấp vốn” cho Ngân hàng Mắt (Bệnh viện Mắt Trung ương) đều là những người đã qua đời, nên công việc đi nhận giác mạc của các cán bộ của ngân hàng này cũng vô cùng đặc biệt. Họ phải làm việc bất kỳ giờ giấc, bất chấp thời tiết... để còn kịp nhận “vốn”.

Có một ngân hàng không bao giờ lo... bị cướp

Có một ngân hàng không bao giờ lo... bị cướp

Y tế

GiadinhNet - Các cán bộ ở Ngân hàng Mắt (Bệnh viện Mắt Trung ương) vẫn thường nói đùa với nhau: Đây là ngân hàng không bao giờ phải canh cánh nỗi lo bị “cướp” bởi không hề có tiền, những thứ ở đây cũng không thể “dùng” cho những việc bình thường.

Việt Nam là 1 trong 9 nước tiến bộ nhất Châu Á trong giảm thiểu tai biến sản khoa

Việt Nam là 1 trong 9 nước tiến bộ nhất Châu Á trong giảm thiểu tai biến sản khoa

Y tế

GiadinhNet - Ngày 19/11, tại cổng thông tin điện tử Chính phủ đã diễn ra buổi tọa đàm trực tuyến về “Giảm thiểu các tai biến trong y khoa” với sự tham gia của PGS.TS Nguyễn Viết Tiến – Thứ trưởng Bộ Y tế, GS.TS Bùi Đức Phú – Giám đốc BV TƯ Huế và BS Phạm Cầm Kỳ, Giám đốc BV Sản Nhi – Ninh Bình.

Nỗ lực để không còn người nhiễm mới HIV

Nỗ lực để không còn người nhiễm mới HIV

Y tế

GiadinhNet - Tỉ lệ người nhiễm HIV được phát hiện có độ tuổi trên 30 đang chiếm ưu thế, người nhiễm HIV là nữ có xu hướng tăng, lây truyền HIV qua đường tình dục bắt đầu cao hơn lây truyền qua đường máu…

Ông giám đốc bị hàng xóm "tẩn" vì liên tục "dạy" vợ bằng... chân tay

Ông giám đốc bị hàng xóm "tẩn" vì liên tục "dạy" vợ bằng... chân tay

Pháp luật

“Mong muốn lớn nhất của tôi hiện nay là ly hôn chồng càng sớm càng tốt. Chỉ có như vậy, những năm tháng còn lại của mẹ con tôi mới được sống yên ổn” - chị Loan nói trong nước mắt.

Ninh Bình đăng cai tổ chức Hội nghị quốc tế về du lịch  tâm linh

Ninh Bình đăng cai tổ chức Hội nghị quốc tế về du lịch tâm linh

Giải trí

GiadinhNet - Trong 2 ngày 21 - 22/11 tại Ninh Bình, Hội nghị quốc tế về du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững sẽ được Bộ VH,TT&DL tổ chức với sự tham gia của 350 đại biểu, trong đó có 150 đại biểu quốc tế. Đây là lần đầu tiên có một hội nghị quốc tế về du lịch tâm linh diễn ra ở Việt Nam.

Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng chống dịch bệnh sau bão lụt

Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng chống dịch bệnh sau bão lụt

Xã hội

GiadinhNet- Ngày 10/11, Bộ Y tế đã phát đi khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh sau bão lụt

Hơn 70.000 lao động xuất ngoại làm việc trong 10 tháng đầu năm 2013

Hơn 70.000 lao động xuất ngoại làm việc trong 10 tháng đầu năm 2013

Xã hội

GiadinhNet - Trong đó, thị trường Đài Loan nhận nhiều nhất với 4.381 lao động trong tháng 10.

Tuổi "băm", gái ngoan tìm mọi cách để mất "zin"

Tuổi "băm", gái ngoan tìm mọi cách để mất "zin"

Gia đình

Thế kỷ 21 vẫn còn những cô gái quyên sinh vì lỡ để mất cái ngàn vàng, thì lại có những cô nàng “gái ngoan” gần tuổi "băm" khao khát tìm người dâng hiến.

Nếu không tìm thấy thi thể nạn nhân, khó xử lý Nguyễn Mạnh Tường tội giết người

Nếu không tìm thấy thi thể nạn nhân, khó xử lý Nguyễn Mạnh Tường tội giết người

Pháp luật

GiadinhNet- Tính đến 12 giờ ngày 25/10, lực lượng chức năng và gia đình vẫn chưa tìm thấy thi thể của chị Lê Thị Thanh Huyền (39 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) bị chủ cơ sở Thẩm mỹ Cát tường ném xuống sông Hồng. Nhiều chuyên gia pháp lý nhận định, nếu không tìm kiếm được thi thể nạn nhân, CQĐT khó có thể khởi tố ông chủ thẩm mỹ Cát Tường về tội “giết người”.

“Rước bệnh” vì kiêng cữ sau sinh

“Rước bệnh” vì kiêng cữ sau sinh

Gia đình

Có những sản phụ phải kiêng ăn uống, tắm gội, sinh hoạt trong suốt 3 tháng 10 ngày.

Tự sự cay đắng của người phụ nữ bị mẹ chồng biến cuộc sống gia đình thành địa ngục

Tự sự cay đắng của người phụ nữ bị mẹ chồng biến cuộc sống gia đình thành địa ngục

Gia đình

GiadinhNet - Nhiều lần bị mẹ chồng chê bai, gọi là “đồ nhà quê” chị vẫn cắn răng nín nhịn mong gia đình êm ấm.

Top